Tổng thống Mexico kêu gọi chính quyền Mỹ tôn trọng pháp quyền trong vấn đề di trú

Theo hãng tin Reuters, ngày 9/6, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã lên tiếng bình luận về tình hình bạo lực đang diễn ra tại thành phố Los Angeles của Mỹ.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại cuộc họp báo ở Mexico City. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại cuộc họp báo ở Mexico City. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 9/6 (theo giờ địa phương), bà Claudia Sheinbaum cho biết không đồng tình với các hành vi bạo lực đã diễn ra trong các cuộc biểu tình lớn phản đối các đợt truy quét người nhập cư diễn ra tại Los Angeles.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mexico cũng kêu gọi chính quyền Mỹ tôn trọng pháp quyền trong các quá trình liên quan đến vấn đề di trú.

Cuối tuần qua, các cuộc biểu tình phản đối động thái thực thi chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump đã lan rộng trên đường phố Los Angeles. Nhiều nhóm người biểu tình, mang theo quốc kỳ Mexico và các biểu ngữ phản đối cơ quan nhập cư Mỹ, đã tụ tập tại nhiều địa điểm trong thành phố.

Ngoại trưởng Mexico, ông Juan Ramon de la Fuente, cho biết trong buổi họp báo sáng 9/6 rằng ít nhất 42 người Mexico đang bị giam giữ tại 4 trung tâm giam giữ sau các đợt truy quét nhập cư gần đây ở Los Angeles và đã có 4 người bị trục xuất.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục các chuyến đi (đến Mỹ) để dõi theo tình hình những người Mexico tại các trung tâm giam giữ ở Los Angeles", ông De la Fuente nhấn mạnh đồng thời nói rằng phần lớn những người Mexico bị giam giữ đều đã bị bắt khi đang làm việc.

Tại Los Angeles, các cuộc đụng độ giữa lực lượng thực thi pháp luật và người biểu tình đang ngày càng trở nên dữ dội trong ngày 8/6 (giờ địa phương), sau khi lực lượng Vệ binh Quốc gia tại bang California được điều động đến Los Angeles để dập tắt các cuộc biểu tình phản đối chính sách trấn áp nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Theo tờ Los Angeles Times, lực lượng thực thi pháp luật và hàng trăm người biểu tình đã đối đầu tại trung tâm Los Angeles vào chiều 8/6. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội và cảnh quay từ các đài truyền hình cho thấy sự xuất hiện của nhiều cảnh sát mặc đồ chống bạo động cùng với tiếng nổ của lựu đạn gây choáng.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh triển khai 2.000 binh sĩ thuộc Vệ binh Quốc gia bất chấp sự phản đối của Thị trưởng Los Angeles Karen Bass và Thống đốc bang California Gavin Newsom. Thống đốc Newsom cho rằng việc triển khai này là "phi pháp" và "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của tiểu bang" đồng thời yêu cầu Tổng thống Trump "trả lại quyền kiểm soát" cho California.

Trong khi đó, ông Trump cho biết đã: "Chỉ đạo Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, phối hợp với tất cả các bộ và cơ quan có liên quan khác, thực hiện mọi hành động cần thiết để giải phóng Los Angeles khỏi cuộc xâm lược của người di cư và chấm dứt các cuộc bạo loạn của người di cư này".

Trong một động thái liên quan khác, quân đội Mỹ đã thực hiện các vụ bắt giữ người nhập cư đầu tiên tại các khu vực quân sự đặc biệt được thiết lập dọc biên giới với Mexico.

Người phát ngôn của quân đội, Thiếu tá Geoffrey Carmichael thông báo “3 người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp” đã bị bắt giữ tại khu vực gần Santa Teresa (New Mexico) và được bàn giao cho lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ. Thông báo nêu rõ đây là “lần đầu tiên Bộ Quốc phòng ghi nhận việc tạm giữ trong các Khu vực phòng thủ quốc gia”.

Khu vực quân sự này trải dài 418 km dọc biên giới tại bang New Mexico và Texas. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố đây là phần mở rộng của các căn cứ quân sự Mỹ, cho phép binh lính tạm thời bắt giữ người nhập cư và dân thường xâm nhập trái phép.

Mỹ từ lâu đã sử dụng quân đội để hỗ trợ lực lượng Tuần tra Biên giới, chủ yếu trong vai trò giám sát và xây dựng. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã đi xa hơn bằng cách trao cho quân đội quyền bắt giữ người xâm nhập khu vực này trong thời gian chờ cơ quan thực thi pháp luật dân sự tiếp nhận.

Quân đội cho biết vai trò chính của các binh sĩ trong các khu vực này là phát hiện và theo dõi những người vượt biên trái phép. Đến nay đã ghi nhận khoảng 390 trường hợp. Quân đội liên bang cũng có quyền khám xét người và thực hiện các biện pháp kiểm soát đám đông trong các khu vực này.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-mexico-keu-goi-chinh-quyen-my-ton-trong-phap-quyen-trong-van-de-di-tru-20250609215547508.htm