Tổng hợp những cầu thủ Việt Nam có cơ hội ra nước ngoài chơi bóng

Đối với cầu thủ Việt Nam, việc được ra nước ngoài chơi bóng được xem là cơ hội hiếm có dành cho những chân sút được đánh giá tài năng. Vậy trong những thập kỷ qua thì có những cầu thủ nào lên đường ra nước ngoài thi đấu và đạt được thành công? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Công Vinh

Sau năm 2009 thi đấu tại Leixoies (Bồ Đào Nha), tuyển thủ Lê Công Vinh đã may mắn nhận được cho mình một bản hợp đồng giá trị đến từ Consadole Sapporo dù là ngắn hạn. Mặc dù chỉ chơi tại Nhật Bản trong vòng 4 tháng nhưng anh được xem là cầu thủ Việt Nam thành công nhất khi thi đấu ở nước ngoài.

Cụ thể, khi xem bóng đá trực tuyến ở mùa giải J.League 2 và cúp Hoàng Đế thì Công Vinh có 11 trận ra sân, ghi được cho mình 2 pha kiến tạo cùng với 4 bàn thắng. Bên cạnh đó, anh còn được Consadole Sapporo đưa ra lời đề nghị về một bản hợp đồng 2 năm nữa nhưng Công Vinh đã quyết định trở về Việt Nam để thi đấu.

Đặng Văn Lâm

Đặng Văn Lâm cũng là một cầu thủ Việt Nam đầu tiên khoác áo một CLB tại J.League 1, chính là Cerezo Osaka. Đồng thời, anh cũng là một gương mặt của nước ta đầu tiên sau khi xuất ngoại có được 2 hợp đồng dài hạn từ các CLB thay vì chỉ là một vụ thi đấu ngắn hạn như các cầu thủ khác.

Cụ thể, phía CLB Muangthong United đã chịu bỏ ra 500.000 USD để có thể có được Đặng Văn Lâm từ Hải Phòng vào năm 2018 trước khi quyết định đầu quân cho Cerezo Osaka.

Nguyễn Công Phượng

Có thể mọi người chưa biết, Công Phượng là chân sút Việt Nam đầu tiên, và cũng là duy nhất trong lịch sử thi đấu ở 3 CLB chuyên nghiệp của nước ngoài. Cụ thể, anh đã thi đấu cho CLB Incheon United (Hàn Quốc), Mito Hollyhock (Nhật Bản) và Sint Truidense (Bỉ) với 20 trận ra sân.

Nhưng khi thi đấu ở nước ngoài Công Phương có những màn thể hiện thiếu phong độ nên anh thường xuyên phải ngồi ghế dự bị.

Đoàn Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu là cầu thủ Việt Nam đã sang Châu Âu chơi bóng cho CLB Heerenveen của Hà Lan. Đội bóng cũng tạo nhiều điều kiện cho anh được tiếp xúc, làm quen với môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại Châu Âu cho đội dự bị giải U21. Lẽ ra, anh có được nhiều cơ hội ra sân ở đội hình chính nhưng chỉ vỏn vẹn 4 phút ở Cúp quốc gia Hà Lan vì dịch Covid 19 khiến giải đấu hủy bỏ. Lúc này, giấc mơ chơi bóng của Văn Hậu tại đây cũng bị khép lại.

Lương Xuân Trường

Xuân Trường cũng là cầu thủ Việt Nam có cơ hội được thi đấu cho 3CLB ở Thái Lan, Hàn Quốc với hợp đồng 2 năm liên tiếp. Tuy nhiên, vì phong độ chưa xuất sắc như các cầu thủ trong nước nên Xuân Trường không có nhiều cơ hội ra sân. Anh chỉ được đá 9 trận với 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo cho Buriram United của Thái Lan.

Nguyễn Tuấn Anh

Vào năm 2016 thì Tuấn Anh đã có cơ hội tham gia thi đấu cho CLB Yokohama FC, đây được xem là một kỷ niệm đáng nhớ với anh cũng như NHM. Trong quãng thời gian này thì anh được ra sân đúng 2 trận ở Cúp Hoàng Đế và ghi được 1 bàn thắng. Đến nay, Tuấn Anh chưa có cơ hội nào để thi đấu ở nước ngoài.

Nguyễn Hữu Khôi

Hữu Khôi được biết tới là cầu thủ Việt Nam duy nhất có danh hiệu khi thi đấu ở nước ngoài. Cụ thể, xem bóng đá có thể thấy anh đã cùng với Siheung City đã dành được chức vô địch giải hạng tư của Hàn Quốc. Trong mùa giải đó thì anh đã đóng góp tới 5 bàn thắng giúp CLB dành được chiến thắng ngoạn mục trước khi về lại Việt Nam.

Phạm Văn Luân

Thời điểm tháng 3/2022 thì CLB đã tiến cử 4 cầu thủ sang Nhật Bản để thi đấu cho CLB FC Ryukyu thuộc J.League 2 có Phạm Văn Luân. Đến ngày 12/6 thì anh đã có lần thi đấu đầu tiên ở CLB ngay vòng 21 của mùa giải nhưng chủ yếu ngồi ở ghế dự bị.

T.H

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/tong-hop-nhung-cau-thu-viet-nam-co-co-hoi-ra-nuoc-ngoai-choi-bong-202312231605001552.html