Tổng giám đốc Warburg Pincus: Đồng hành công - tư đang tạo nên môi trường đầu tư hấp dẫn

Việt Nam dần trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của các quỹ đầu tư quốc tế với tiềm năng tăng trưởng cao và sự đồng hành của các cơ quan quản lý.

“Chính trong những thời điểm phức tạp như hiện nay, nếu chúng ta có thể nhìn ra ngoài những hạn chế và tiếp tục thực hiện những khoản đầu tư mang tính chất ổn định và dài hạn, có tính đến các yếu tố kinh tế, địa lý, chính trị, thì chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận.”

Lời khẳng định rõ ràng này của ông Jeffrey David Perlman, Tổng giám đốc Quỹ đầu tư Warburg Pincus, tại hội nghị đầu tư do Techcombank tổ chức mới đây đã mở ra một góc nhìn lạc quan về tiềm năng của thị trường Việt Nam.

Tại đó, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, ngân hàng và Chính phủ đang phối hợp chặt chẽ nhằm kiến tạo cơ hội trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động.

Diễn biến này thể hiện rõ trên thị trường chứng khoán trong những phiên gần đây khi dòng tiền từ khối ngoại đang "ồ ạt" quay trở lại sau một thời gian dài bán ròng hàng chục tỷ đô nhiều năm vừa qua.

Tính từ đầu tháng 7 đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 9.200 tỷ đồng trên sàn HoSE. Đây là giai đoạn ghi nhận dòng vốn ngoại chảy mạnh vào cổ phiếu Việt Nam nhất trong gần ba năm trở lại đây.

Tâm điểm đầu tư quốc tế

Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, ông Jeffrey David Perlman nhấn mạnh rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội chuyển mình. Các chỉ số kinh tế như GDP bình quân đầu người và khối lượng giao dịch cải thiện rõ rệt, phản ánh sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế.

Ông Perlman nhấn mạnh rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội chuyển mình. Ảnh: HT

Ông Perlman nhấn mạnh rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội chuyển mình. Ảnh: HT

“Tôi thấy rõ sự cam kết của doanh nghiệp và Chính phủ trong việc phát triển đất nước và hệ thống quy định pháp lý cũng rất ủng hộ và tạo điều kiện tốt cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam,” ông Perlman chia sẻ.

Theo ông, sự đồng hành hiệu quả giữa khu vực công và tư đang tạo nên môi trường đầu tư hấp dẫn. Việt Nam còn nổi bật với làn sóng khởi nghiệp sôi động, khơi dậy niềm tin vào tiềm năng dài hạn của thị trường. Ông nhấn mạnh rằng nhà đầu tư cần vượt qua tâm lý bị chi phối bởi thách thức ngắn hạn để nhận diện cơ hội bền vững hơn trong tương lai.

Dù vậy, ông Perlman cũng lưu ý rằng thị trường vốn tại Việt Nam và khu vực ASEAN vẫn còn “nông,” khiến dòng tiền có thể dễ dàng rút đi vào thời điểm then chốt.

Để cải thiện điều này, Việt Nam cần mở rộng thêm các cơ hội đầu tư và cho thấy sự năng động của thị trường vốn. Ông dẫn chứng từ các thương vụ IPO lớn như của Vingroup và Techcombank cho thấy nhà đầu tư quốc tế vẫn còn khá quan ngại về sự ổn định của chính sách và tính năng động của thị trường.

Theo ông, chính những yếu tố này mới là nền tảng vững chắc để các quỹ đầu tư dài hạn như Warburg Pincus cam kết và tìm kiếm lợi nhuận bền vững.

Bên cạnh những yếu tố nội tại, Việt Nam còn được hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Perlman đánh giá mức thuế quan 20% trong thỏa thuận với Hoa Kỳ là “khởi đầu khá cạnh tranh.”

Ông cũng nhận thấy nhiều dây chuyền sản xuất đang từng bước rời khỏi Trung Quốc để tìm đến Việt Nam như một điểm đến thay thế hấp dẫn. Tuy nhiên, để đón đầu cơ hội này, ông cho rằng Việt Nam cần nhanh chóng cải thiện chất lượng lao động và nâng cao tư duy chiến lược trong quy hoạch sản xuất.

Với vai trò chuyên gia nghiên cứu chính sách, bà Tamara Henderson, chuyên gia kinh tế cấp cao của Bloomberg đánh giá rằng dù chính sách thuế quan và chuyển đổi số còn nhiều thách thức nhưng Việt Nam lại sở hữu những lợi thế không nhỏ.

Theo đó, dân số trẻ cùng dư địa tài khóa ổn định đang mang lại điểm cộng lớn trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Ngoài ra, “Việt Nam đang khá cân bằng với các quốc gia khác, và đang thấp hơn 60% về tỷ lệ nợ công so với GDP,” bà Henderson cho biết. Chính sự ổn định về tài khóa này là bệ phóng giúp Việt Nam thu hút dòng vốn FDI, đặc biệt vào các lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ một góc nhìn khác, ông Nguyễn Xuân Giao, Giám đốc Quỹ đầu tư Việt Nam – Oman, đánh giá cao tiềm năng đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Theo ông, các quỹ đến từ khu vực Trung Đông như Oman đang tìm kiếm những điểm đến đầu tư dành cho thế hệ tương lai, trong đó Việt Nam nổi bật như một lựa chọn lý tưởng.

“Việt Nam đang vào giai đoạn mới với các cuộc cải cách. Chúng ta có dân số trẻ, chúng ta mong muốn gấp đôi GDP trên đầu người vào năm 2030,” ông Giao cho biết.

Theo đó, vị lãnh đạo quỹ đánh giá rằng chính yếu tố dân số trẻ và năng động đã giúp Việt Nam tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể trong việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Theo ông Giao, các quỹ từ Trung Đông không chỉ nhắm đến lợi nhuận mà còn đặt kỳ vọng cao vào việc hợp tác tạo giá trị bền vững. “Khi Oman đầu tư vào Việt Nam thì họ cũng muốn tìm kiếm các cơ hội hợp tác với Việt Nam. Việc đầu tư này cũng sẽ tạo ra được những việc làm mới cũng như giúp tăng trưởng GDP,” ông Giao chia sẻ.

Ông cũng cho rằng vai trò của chính phủ trong việc đồng hành với các nhà đầu tư là yếu tố sống còn. Nếu không có sự cam kết từ phía nhà nước, rất khó để các quỹ có thể yên tâm rót vốn.

Dẫn ví dụ thực tiễn về việc Việt Nam đã rút ngắn thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài từ ba tháng xuống còn một ngày, ông Giao cho rằng đây là minh chứng cho thấy những nỗ lực cải cách đáng ghi nhận. Theo đó, các thay đổi này đang tạo nên một sân chơi minh bạch và hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư quốc tế.

Vai trò đồng hành của Nhà nước

Cùng với sự chủ động của các quỹ, vai trò của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc tạo dựng nền tảng chính sách minh bạch, hiệu quả đang ngày càng trở nên rõ nét.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định: “Chính phủ cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chúng tôi kêu gọi các nhà đầu tư tích cực đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, chế biến, dịch vụ và cả đầu tư tài chính.”

Ông Phớc cũng nhấn mạnh vai trò của các chính sách chiến lược như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ – những nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững.

NHNN cũng không đứng ngoài cuộc trong hành trình này. Ông Trần Anh Quý, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, cho biết: “Ngành ngân hàng đặt ra nhiệm vụ rà soát quy định pháp luật, rà soát thủ tục cho vay, luôn đặt ra mục tiêu giảm thiểu quy trình hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn.”

Về phía Bộ Công thương, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh rằng Việt Nam đang vươn mình trở thành một trung tâm sản xuất toàn cầu. “Việt Nam có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời,” bà nói.

Bộ cũng đang chủ động phối hợp với doanh nghiệp trong ứng phó thuế quan và xây dựng chiến lược đa dạng hóa thị trường. Việc tận dụng hiệu quả 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ và mở rộng không gian tăng trưởng.

Dũng Phạm

Nguồn Nhà Quản Trị: https://theleader.vn/tong-giam-doc-warburg-pincus-dong-hanh-cong--tu-dang-tao-nen-moi-truong-dau-tu-hap-dan-d41122.html