Toàn cảnh trạm bơm ngàn tỉ sau 8 năm thi công

Sau 8 năm khởi công, đã hoàn thành việc xây dựng trạm bơm tiêu Yên Nghĩa nhưng kênh dẫn nước La Khê vẫn chậm tiến độ khiến trạm bơm chưa hoạt động hết công suất

Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) được UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 23-2-2013. Tháng 12-2015, dự án này chính thức khởi công. Đến nay, dự án đã 2 lần được phê duyệt điều chỉnh vào năm 2019 và 2021, với tổng mức đầu tư gần 7.470 tỉ đồng.

Cụm công trình có hai hạng mục lớn, gồm Xây dựng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa; Cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút và đường giao thông hai bên bờ kênh.

Đến nay, công trình kênh La Khê đã hoàn thành 67% khối lượng.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2022. Tuy nhiên, hiện trạm bơm chưa thể hoạt động hết công suất do mực nước thấp, không đủ nước để vận hành.

Nguyên nhân là hệ thống kênh dẫn nước La Khê đang thi công dang dở khiến dòng chảy về trạm bơm bị hạn chế.

Tại kỳ họp 12 HĐND TP Hà Nội vừa qua, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà cho biết đến nay tổng diện tích quận Hà Đông đã giải phóng mặt bằng được 28,45/29,15 ha và đạt hơn 97%. Đến nay, UBND quận Hà Đông đã bàn giao cho chủ đầu tư 26,32 ha, đạt hơn 91%.

Cũng theo Chủ tịch quận Hà Đông, đây được xác định là dự án trọng điểm của Thành phố, quận Hà Đông sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cố gắng đẩy nhanh và hoàn thành tiến độ giải phóng mặt bằng trong năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh yêu cầu, quận Hà Đông và Sở Xây dựng tập trung đẩy nhanh vấn đề tái định cư. "Nếu trường hợp các hộ dân tái định cư không chấp nhận cơ chế của Thành phố, Nhà nước thì sẽ xử lý quy trình cưỡng chế"- Phó Chủ tịch TP nhấn mạnh.

Ghi nhận tại hệ thống kênh dẫn nước La Khê nhiều hạng mục đang thi công dang dở. Nhiều đoạn đất đá bịt kín lòng kênh khiến dòng chảy về Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa bị chặn.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết trước đây thành phố đã cam kết về việc thực hiện. "Bây giờ chậm như vậy thì tiến độ sẽ như thế nào? Chậm quá!" - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Về tiến độ, ông Quyền cho biết sau khi giải phóng mặt bằng xong, các đơn vị thi công, chủ đầu tư sẽ tiếp tục xây dựng kênh dẫn nước La Khê. Thành phố chỉ đạo các đơn vị theo hướng có mặt bằng đến đâu thì xây dựng đến đó, dự kiến bảo đảm tiến độ trong năm 2023.

Trạm bơm với thiết kế có 10 tổ máy, công suất 120 m3/s, công suất thoát lũ lớn nhất Hà Nội, có nhiệm vụ tiêu nước cho hơn 6.000 ha nông nghiệp. Trạm bơm hỗ trợ thoát nước cho khu vực quận Hà Đông, huyện Hoài Đức, Đan Phượng và một phần của quận Nam Từ Liêm.

Hữu Hưng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/toan-canh-tram-bom-ngan-ti-sau-8-nam-thi-cong-20230711093500011.htm