Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 70 Quốc khánh Triều Tiên

Vào đúng 10 giờ ngày 9/9 (theo giờ địa phương), Triều Tiên đã chính thức tổ chức lễ duyệt binh và mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 9//9/1948 - 9/9/2018.

Lễ duyệt binh mừng quốc khánh lần thứ 70 (9//9/1948 - 9/9/2018) của Triều Tiên được cả thế giới theo dõi bởi nó cho thấy mức độ cam kết của Bình Nhưỡng với những thỏa thuận phi hạt nhân hóa. Ảnh: North Korean Insight.

Theo Yonhap, lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chính thức diễn ra lúc 10h (giờ địa phương) tại thủ đô Bình Nhưỡng. Đích thân Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng đại diện nhiều quốc gia trên thế giới đều đến tham dự lễ duyệt binh và mít tinh trên Quảng trường Kim Nhật Thành sáng ngày 9/9. Được biết số lượng binh lính Triều Tiên tham dự lễ duyệt binh trên được cho là lớn hơn con số 12.000 của cuộc diễu binh hồi đầu năm. Ảnh: Yonhap.

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, phái đoàn từ nhiều nước và tổ chức quốc tế đã đến Triều Tiên từ ngày 8/9 để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh gồm có Azerbaijan, Singapore, Tổ chức Hòa bình Thế giới, Nam Phi, Namibian, Gyuana, Nepal, Brunei, Ethiopia, Mozambique, Thụy Điển, UNESCO, WEF, Myanmar, Bangladesh, Thụy Sỹ, Zambia, Philippines, Thái Lan, Serbia, Ủy ban kinh tế xã hội LHQ Châu Á Thái Bình Dương.... Ảnh: Josh Smith.

Trước đó ngày 8/9/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Pong-ju. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho. Ảnh: Josh Smith.

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư đã đến Bình Nhưỡng hôm 8/9 để tham dự lễ duyệt binh mừng quốc khánh Triều Tiên. Ông Lật là quan chức cao nhất của Trung Quốc tới thăm Triều Tiên từ năm 2012. Ảnh: Josh Smith.

Như mọi năm lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Quốc khánh ngày 9/9 cũng là dịp Triều Tiên phô diễn các loại vũ khí tối tân nhất của nước này, tuy nhiên lễ duyệt binh năm nay lại có một ý nghĩa hoàn toàn khi Triều Tiên đã thể hiện rõ cam kết phi hạt nhân hóa của mình khi không cho trình diễn các loại tên lửa đạn đạo như hàng năm, vốn được xem là biểu tượng sức mạnh quân sự của Bình Nhưỡng. Ảnh: Josh Smith.

Theo đó hầu hết các loại vũ khí xuất hiện trong lễ duyệt binh năm nay tại Quảng trường Kim Nhật Thành đều là các loại vũ khí thông thường gồm xe tăng, pháo tự hành, tổ hợp phòng không và tên lửa phòng thủ bờ biển. Ảnh: Josh Smith.

Trong ảnh là đội hình máy bay An-2 của Không quân Triều Tiên xếp thành số 70 nhằm chào mừng 70 năm Quốc khánh CHDCND Triều Tiên. Ảnh: NK News.

Pháo tự hành Koksan 170mm của Triều Tiên xuất hiện tại lễ duyệt binh 9/9. Ảnh: NK News.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Songun-Ho II của Quân đội Triều Tiên. Ảnh: NK News.

Một mẫu pháo tự hành mới của Triều Tiên xuất hiện trong lễ duyệt binh năm nay nhiều khả năng là được cải tiến từ mẫu Chuch'e-Po sử dụng cỡ nòng 152mm. Ảnh: NK News.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt M1991 của Triều Tiên sử dụng đạn rocket 240mm có tầm bắn tối đa lên đến 60km. Ảnh: NK News.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt M1993 120mm có thiết kế tương tự như các tổ hợp BM-21 Grad do Liên Xô chế tạo. Ảnh: NK News.

Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển của Triều Tiên có tên KN-09 sử dụng các tên lửa chống hạm tương tự tên lửa Kh-35 của Nga. Ảnh: Josh Smith.

Một tổ hợp vũ khí mới được Quân đội Triều Tiên giới thiệu trong lễ duyệt binh nhiều khả năng là tổ hợp tên lửa chống tăng. Ảnh: NK News.

Các tổ hợp tên lửa phòng không KN-06 được Triều Tiên "nhái" theo lại các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 của Nga. Ảnh: NK News.

Mời độc giả xem video: Quang cảnh một lễ duyệt binh của Triều Tiên vào năm 2017. (nguồn CBS)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/toan-canh-le-duyet-binh-ky-niem-70-quoc-khanh-trieu-tien-1112340.html