Toàn cảnh lễ duyệt binh ấn tượng mừng Ngày Chiến thắng ở Nga

Buổi lễ duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít đã diễn ra tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga, vào lúc 10h ngày 24/6 (giờ địa phương), tức 14h chiều (giờ Hà Nội).

Đúng 10h ngày 24/6 (giờ địa phương) tức 14h chiều (giờ Hà Nội), buổi lễ duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít đã diễn ra tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga. (Nguồn ảnh: RT/Sputnik)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu duyệt đội hình các đơn vị đại diện cho các lực lượng vũ trang Nga khi tiến vào Quảng trường Đỏ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong buổi lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin đã nhắc lại những hy sinh của nhân dân Liên Xô để có được chiến thắng trước phát xít Đức hơn 75 năm trước.

Ít nhất 10 nguyên thủ quốc gia và nhiều quan chức ngoại giao, bộ trưởng các nước và các tổ chức quốc tế đã tới Moscow tham dự lễ duyệt binh.

Được biết, lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng được tổ chức thường niên vào ngày 9/5. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19, lễ kỷ niệm năm nay phải lùi tới ngày 24/6.

Tổng cộng, 14.000 quân nhân, 234 phương tiện kỹ thuật quân sự và 75 máy bay đã tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ năm nay.

Các đơn vị diễu hành chia thành từng khối, trong đó có các sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của các đơn vị quân sự, học viên, sinh viên một số trường quân sự cùng các nữ chiến sĩ,...

Đáng chú ý, lễ duyệt binh năm nay còn có các đội nghi lễ quân đội từ 13 nước, gồm các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và 4 quốc gia nước ngoài khác, bao gồm Ấn Độ, Serbia, Trung Quốc và Mông Cổ.

Năm nay là lần thứ 75 lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít được tổ chức.

Lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng được tổ chức để tưởng niệm và tôn vinh những người đã làm nên chiến thắng vĩ đại.

Đây cũng là dịp để người Nga biểu thị tinh thần đoàn kết dân tộc cũng như nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc...

Cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ kéo dài khoảng 90 phút.

Tiếp sau phần diễu binh là đến lễ duyệt binh với hơn 200 khí tài quân sự của Quân đội Nga.

Được biết, nhiều loại vũ khí mới được giới thiệu tại cuộc duyệt binh quy mô lớn này.

Tiếp đến là màn "trình diễn" của các đội hình máy bay thuộc Không quân Nga. Lễ duyệt binh kết thúc bằng phần diễu hành trên không của 75 máy bay, tượng trưng cho 75 năm Ngày Chiến thắng.

Mời độc giả xem video: Nga tổ chức lễ duyệt binh ấn tượng mừng Ngày Chiến thắng (Nguồn video: DW)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/toan-canh-le-duyet-binh-an-tuong-mung-ngay-chien-thang-o-nga-1400863.html