Các Tòa án đã tiếp tục phát huy được tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tư duy, suy nghĩ và cách làm, đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo các khâu, lĩnh vực công tác góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
Theo phóng viên TTXVN tại London, từ ngày 13-16/10 (giờ Anh), Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam do đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Sáng 14/10, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 8, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025; công tác thi hành án năm 2025; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2025 và tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức Tọa đàm về dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TANDTC chủ trì.
Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến cho biết, dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, bảo đảm niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước vào môi trường pháp lý Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Trong dự thảo luật quy định tòa án chuyên biệt sẽ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn như: Xét xử, giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Trung tâm Tài chính quốc tế; áp dụng pháp luật nước ngoài, án lệ nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế; tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử;...
Đây là đề xuất của đại biểu Thạnh Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) trong phiên thảo luận về dự án Luật Phá sản (sửa đổi) tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần 8.
Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) vừa ban hành Công văn 707/TANDTC-PV trả lời cử tri gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai với nội dung kiến nghị về địa điểm Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực các huyện, thị xã cũ: Ayun Pa - Krông Pa - Phú Thiện - Ia Pa đặt trụ sở tại thị xã Ayun Pa (cũ).
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh Luật Tố tụng hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2025 (Luật TTHC SĐBS 2025) có hiệu lực, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong giải quyết vụ án hành chính (VAHC).
Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành 'Cẩm nang các quy định mới của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân'. Cẩm nang là tài liệu hướng dẫn, tra cứu nhanh, giúp các cấp Tòa án, các cơ quan hữu quan và bạn đọc quan tâm hiểu rõ, áp dụng thống nhất các quy định mới trong tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân.