Thảo luận tại tổ, các đại biểu đề nghị cần xây dựng mô hình tổ chức tòa án phù hợp, đáp ứng yêu cầu về sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng hiệu lực, hiệu quả.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều 12/5/2025, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội hội thảo luận ở tổ về các dự án Luật
Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm tất cả các vụ việc dân sự, vụ án hành chính; giải quyết phá sản; tổ chức thực hiện hoạt động hòa giải, đối thoại theo quy định pháp luật...
Dự thảo Luật bổ sung thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm của Chánh án TAND cấp tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh; bổ sung thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm của Ủy ban Thẩm phán TAND cấp tỉnh đối với bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của TAND khu vực bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm…
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan mô hình tổ chức TAND 3 cấp (tối cao, khu vực và cấp tỉnh); kết thúc hoạt động TAND cấp cao và cấp huyện.
Tòa án nhân dân khu vực, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân tối cao được điều chỉnh theo hướng tăng thẩm quyền. Trong đó, tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm tất cả các vụ việc dân sự, vụ án hành chính,...
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, trên cơ sở mô hình tổ chức Tòa án nhân dân 3 cấp, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền của Tòa án nhân dân khu vực, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân tối cao.
Dự thảo 1 luật sửa 5 luật sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền của Tòa án nhân dân khu vực, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân tối cao.
Ngày 12/5, Quốc hội nghe tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Phá sản và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
Sáng 12-5, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Phá sản và Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.
Theo dự thảo luật, TAND khu vực được giao thẩm quyền xét xử sơ thẩm tất cả các khiếu kiện hành chính, trong đó có khiếu kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND, chủ tịch UBND cấp tỉnh.
Sáng 12/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Phá sản và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
Tòa án nhân dân cấp tỉnh không còn thẩm quyền về giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; giải quyết phá sản; tổ chức hòa giải, đối thoại.
Mô hình tổ chức hệ thống Tòa án 3 cấp gồm Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao, TAND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, TAND khu vực, kết thúc hoạt động của TAND cấp cao và TAND cấp huyện.
Thảo luận tại Tổ chiều 8/5, các đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật quy định thành lập Tòa án chuyên trách ở một số Tòa án nhân dân khu vực sẽ giúp giải phóng được nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
Chiều 8/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, thảo luận ở tổ về hai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đại biểu Quốc hội bày tỏ phân vân về quy định số lượng thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao 'không ít 23 người và không quá 27 người'.
Thảo luận tại Tổ 2 (Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh) chiều nay, 8/5, các đại biểu Quốc hội đề nghị, cần bảo đảm tổ chức hệ thống cơ quan tư pháp gần dân, sát dân.
Ngày 8/5, Quốc hội xem xét Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi); Thảo luận ở Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).
Chiều 8-5, thảo luận tại tổ 10, các đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, Thái Bình, Phú Yên đã góp ý vào dự án 3 luật: Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
Tòa án nhân dân (TAND) tối cao dự kiến tổ chức 3 Tòa Phá sản tại 3 TAND khu vực ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức 2 Tòa Sở hữu trí tuệ tại 2 TAND khu vực ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí, việc quy định các Tòa chuyên trách về Phá sản, Sở hữu trí tuệ nêu trên không làm phát sinh đầu mối, không làm tăng biên chế và trụ sở làm việc...
Cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (TAND) tại tổ, chiều nay, 8/5, các đại biểu thống nhất với đề xuất tăng số lượng Thẩm phán TAND tối cao theo quy định hiện hành từ 13 đến 17 người lên 23 đến 27 người để có đủ nhân lực thực hiện nhiệm vụ xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm, bảo đảm chất lượng và thời hạn xét xử.
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều 8/5, Tổ 18 gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang và Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân; dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).
Chủ tịch nước đề nghị phải trả lời cho được các câu hỏi: tổ chức như thế này, số lượng cán bộ công chức như thế này đã đủ giải quyết công việc chưa, đã gần dân, sát dân chưa, đúng chủ trương tinh gọn của Trung ương hay chưa.
Đại biểu Quốc hội kiến nghị điều chỉnh thẩm quyền giữa các cấp Tòa án; giảm thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án cấp tỉnh và tăng thẩm quyền cho Tòa án khu vực, bao gồm cả các vụ án hình sự có mức hình phạt cao.
Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh và các đoàn đề nghị trong thời gian sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cần hết sức quan tâm việc rà soát, quy định triển khai thi hành các luật, bảo đảm hoạt động đồng bộ.
Dự án luật trình Quốc hội nêu rõ việc kết thúc hoạt động của ba Tòa án nhân dân cấp cao, không tổ chức Tòa án cấp huyện mà thay thế bằng mô hình Tòa án khu vực.
Sáng 8/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Đồng chí Lê Minh Hoan – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp.
Ngày 8/5, Quốc hội nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Vấn đề Tòa Phá sản là một điểm mới trong dự thảo sửa đổi, bổ sung của luật này.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (TAND) quy định về tổ chức hệ thống Tòa án theo hướng kết thúc hoạt động của TAND cấp cao và TAND cấp huyện; thành lập TAND khu vực; chuyển các TAND sơ thẩm chuyên biệt thành các Tòa chuyên trách trong TAND khu vực.
Sáng 8/5, tại phiên họp Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Lê Minh Trí đã trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo luật là đề xuất tổ chức lại hệ thống tòa án theo mô hình ba cấp, đồng thời chấm dứt hoạt động của TAND cấp cao và TAND cấp huyện.
Việc bố trí các Tòa chuyên trách về Phá sản, Sở hữu trí tuệ khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc thực thi nghiêm túc quyền sở hữu trí tuệ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài của nước ta với cộng đồng quốc tế…
Mô hình tổ chức hệ thống Tòa án mới gồm: TAND tối cao; TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; TAND khu vực.
Dự án luật nêu rõ việc kết thúc hoạt động của 3 Tòa án Nhân dân cấp cao, không tổ chức Tòa án cấp huyện mà thay thế bằng mô hình Tòa án khu vực.
Sáng 8-5, Quốc hội đã nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (TAND).
Một trong những nội dung nổi bật được đề cập trong phiên họp Quốc hội sáng 8/5 là tinh gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong bối cảnh mới và thành lập các tòa chuyên trách, bao gồm Tòa Phá sản và Tòa Sở hữu trí tuệ.
Quy định về tổ chức hệ thống Tòa án sẽ được sửa đổi, bổ sung theo hướng kết thúc hoạt động của Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân cấp huyện; thành lập Tòa án nhân dân khu vực; chuyển các Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt thành các Tòa chuyên trách trong Tòa án nhân dân khu vực.
Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) quy định mô hình tòa án 3 cấp, kết thúc hoạt động của tòa án nhân dân cấp cao và tòa án nhân dân cấp huyện.
Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao với Quốc hội đề nghị không tổ chức Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp huyện, thành lập Tòa án nhân dân khu vực. Tờ trình của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đề nghị mô hình tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân các cấp tương tự với hệ thống Tòa án nhân dân.
Mô hình mới của tòa án nhân dân (TAND) sẽ không còn TAND cấp cao và TAND cấp huyện, trong đó tòa án quân sự giữ nguyên theo luật hiện hành.
Sáng 8/5, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 8/5, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tán thành quy định về tổ chức Tòa án nhân dân (TAND) gồm TAND tối cao, TAND cấp tỉnh, TAND khu vực; Kết thúc hoạt động của TAND cấp cao và TAND cấp huyện.
Sáng 8/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiếp tục Kỳ họp thứ Chín, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cho biết, việc tăng số lượng Thẩm phán TANDTC lên thành từ 23 đến 27 người để bảo đảm đủ nguồn nhân lực giải quyết kịp thời, chất lượng đối với khối lượng công việc giám đốc thẩm, tái thẩm tăng thêm.
Tòa án nhân dân tối cao đang phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội xây dựng Hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 26/4 đã cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.