Tô thắm truyền thống Đoàn Thanh Xuyên anh hùng

Trung đoàn 692 - Đoàn Thanh Xuyên (Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) có nhiệm vụ cơ động sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. 70 năm xây dựng và phát triển, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không ngừng bồi đắp và tô thắm thêm truyền thống 'Trung kiên, dũng cảm, luyện giỏi, đánh thắng'.

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692 đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống đơn vị. Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực được cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đúng hẹn.

Trong lớp học, trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ hăng say luyện rèn, học tập, noi gương thế hệ cha anh đi trước và đắp bồi thêm truyền thống “luyện giỏi, đánh thắng”. Đặc biệt, trong Nhà truyền thống Trung đoàn 692, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ đơn vị được treo trang trọng ở vị trí trung tâm. Đó là điểm tựa tinh thần, là kim chỉ nam cho mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn 692 tổ chức giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới. Ảnh: TRUNG HIẾU

Ngược dòng lịch sử cách đây 70 năm, tháng 8-1954, tiền thân của Trung đoàn 692 là Tiểu đoàn 12 (thuộc Trung đoàn 600, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam) được thành lập. Sau đó, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ từ Chiến khu Việt Bắc về Hà Nội và ra mắt trước quốc dân đồng bào. Cuối năm 1954, Tiểu đoàn 12 vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, Người căn dặn: "Bác cháu ta sống trong gian khổ kháng chiến đã quen, nay về Hà Nội địch chiếm lâu ngày đầy rẫy những cảnh sống xa hoa, trụy lạc, đừng sa ngã trước những “viên đạn bọc đường” của địch".

Bác tin tưởng, yêu mến cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 12 và đặt tên cho đơn vị là Đoàn Thanh Xuyên. Tên gọi với ý nghĩa như một thanh gươm báu, thường xuyên được mài giũa, tôi luyện, sẵn sàng hoàn thành mọi trọng trách mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó.

Đoàn Thanh Xuyên là biểu tượng, niềm tự hào của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692. Ghi sâu lời dạy của Bác, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ an toàn Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ, bảo vệ các cơ quan quốc tế, ngoại giao đoàn, trấn áp nhiều vụ gây rối trị an, làm thất bại hoạt động phá hoại của địch. Trung đoàn nhanh chóng cùng nhân dân xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, giữ vững trị an Thủ đô, được Bác Hồ biểu dương và tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức huấn luyện năm 2024.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị nhiều lần chia tách, sáp nhập. Dù ở vị trí nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn tận tâm, tận lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chấp hành sự chỉ đạo của trên, ngày 26-4-1980, Trung đoàn được chuyển về Quân khu Thủ đô (nay là Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) và đổi tên thành Trung đoàn Bộ binh 692, trực thuộc Sư đoàn 301.

Hiện nay, Trung đoàn thường xuyên được kiện toàn tổ chức biên chế, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Chú trọng huấn luyện thực hành tác chiến trong mọi tình huống, rèn luyện khả năng cơ động, tổ chức diễn tập nâng cao chất lượng tổng hợp; xây dựng và luyện tập các phương án bảo vệ mục tiêu trọng yếu được giao. Những năm gần đây, đơn vị luôn đạt và giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; “Đơn vị huấn luyện giỏi” và đơn vị xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc trong 70 năm qua, Trung đoàn cùng nhiều tập thể, cán bộ, chiến sĩ được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhiều lần gửi lẵng hoa khen ngợi, chúc mừng; Trung đoàn và Tiểu đoàn 1 (nay là Tiểu đoàn 4) vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2024, Trung đoàn được Bộ Quốc phòng đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức huấn luyện năm 2024.

Trong những năm tới, trước yêu cầu ngày càng cao, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, xây đắp, củng cố cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao; đoàn kết, gương mẫu, chủ động vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến và địa bàn hoạt động.

Phát huy truyền thống Đoàn Thanh Xuyên anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692 luôn tự hào, tích cực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng, ra sức học tập, huấn luyện, rèn luyện, xứng đáng là đơn vị chủ lực của Sư đoàn 301 và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Thượng tá NGUYỄN TIẾN DŨNG, Chính ủy Trung đoàn 692

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/to-tham-truyen-thong-doan-thanh-xuyen-anh-hung-770811