Tinh thần 'nhường cơm sẻ áo'
Những ngày này, khắp đất nước lại sáng lên ngọn lửa nghĩa đồng bào. Từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành phố đến thôn quê, những bàn tay nắm lấy nhau, những tấm lòng hướng về nhau như một mạch nguồn vô tận chảy suốt chiều dài lịch sử dân tộc.
Bởi hơn bao giờ hết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào chính là sức mạnh giúp Việt Nam vượt qua mọi thử thách, dựng xây tương lai từ chính lòng nhân ái của mình.
Bão số 10 đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có tỉnh Tuyên Quang. Mưa lũ gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của Nhân dân và cơ sở hạ tầng. Trong những ngày qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ và lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tích cực, chủ động huy động và vận động nguồn lực từ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức để hỗ trợ các địa phương và người dân bị thiệt hại. Tuy nhiên, hậu quả của thiên tai vẫn ở mức rất lớn; đời sống Nhân dân đang gặp nhiều khó khăn và rất cần sự quan tâm, chia sẻ, động viên, hỗ trợ từ các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, nhà hảo tâm, Nhân dân trong và ngoài tỉnh hãy phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, biến khó khăn thành sức mạnh, bằng những việc làm nghĩa tình, những tấm lòng vàng chung tay sẻ chia, hỗ trợ, động viên cả về vật chất và tinh thần, giúp đỡ Nhân dân và các địa phương nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.
Thiên tai gây ra nhiều mất mát, nhưng tinh thần đoàn kết, tương hỗ - truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa đến hôm nay của người Việt vẫn lấp lánh, góp phần xoa dịu những mất mát của đồng bào. Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hãy bằng tấm lòng sẻ chia, đóng góp công sức, vật chất, góp phần giúp Nhân dân sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.
Chúng ta tin rằng, với sự chung tay hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của cộng đồng - đồng bào vùng bị ảnh hưởng của thiên tai sẽ vơi bớt những nhọc nhằn, vất vả. Bão lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản, phá hỏng công trình, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa đoàn kết của cộng đồng. Đây chính là động lực giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai vững vàng vượt qua khó khăn, từng bước ổn định lại cuộc sống.