Tỉnh lộ 151C tan nát, đang cần lời giải
Tỉnh lộ 151C nối liền Quốc lộ 279 với trung tâm xã Tân An, huyện Văn Bàn và đi huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Hơn một năm qua, đoạn đường từ trụ sở UBND xã Tân An đến khu vực Nhà máy gạch tuy nen Tân An dài khoảng 3 km bị cày xới nát bươm, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, mặt đường thường xuyên lầy lội, bùn nhão. Có chỗ, mặt đường bị khoét thành hố sâu, xe ô tô gầm thấp không thể đi qua, người đi xe máy phải thật khéo léo điều khiển mới có thể vượt qua.


Xe tải trọng lớn thường xuyên qua lại khiến mặt đường bị cày nát.
Ông Nguyễn Tiến ở thôn Tân An 1 cho biết: Do xe tải trọng lớn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hai nhà máy đóng trên địa bàn xã làm hỏng đường. Đường xuống cấp làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhân dân, đã có một số người bị ngã khi đi qua đoạn đường lầy lội.
Đường tỉnh 151 C chỉ được thiết kế cho xe tải trọng nhỏ lưu thông, nhưng theo phản ánh của người dân, mỗi ngày có hàng trăm xe tải trọng lớn chuyên chở nguyên vật liệu cung cấp cho một số nhà máy đóng trên địa bàn xã Tân An. Cùng với việc duy tu, bảo dưỡng chưa được quan tâm đúng mức đã dẫn đến tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bà Phạm Thị Hồng, thôn Tân An 1 bức xúc: Đường lầy lội, dân chúng tôi rất khổ, mấy ngày Tết không dám đi đâu; nhất là trẻ con đi học, bị ngã, tôi phải đưa về nhà rửa ráy cho các cháu. Chúng tôi mong muốn nhà nước xem xét sớm sửa chữa, khắc phục để việc đi lại được thuận tiện hơn.

Nhiều xe chở vật liệu chở quá khổ lưu thông gây mất an toàn giao thông.
Tỉnh lộ 151C từ Quốc lộ 279 đi đến xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái dài gần 10 km, nhưng chỉ có đoạn đường gần 3km từ UBND xã Tân An đến khu vực cổng Nhà máy tinh bột sắn và Nhà máy gạch là bị hư hỏng nặng.
Được biết, trước tình trạng xuống cấp của con đường, cuối năm 2019, UBND xã Tân An đã mời đại diện Nhà máy tinh bột sắn và Nhà máy gạch Tân An đến yêu cầu hai đơn vị này tổ chức sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng nặng. Đồng thời mời Hạt Quản lý, bảo dưỡng đường bộ Văn Bàn giám sát. Sau đó, hai đơn vị đã triển khai sửa chữa nhưng chỉ một thời gian ngắn đường lại tiếp tục xuống cấp.

Xe chở sắn tươi quá khổ lưu thông trên đường.
Giáp Tết Nguyên đán Canh Tý vừa qua, để có đường đi lại thuận tiện, nhiều hộ dân đã cùng nhau góp vật liệu sửa đường nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Theo ông Nguyễn Văn Đô ở thôn Tân Sơn, Tỉnh lộ 151C mới làm được vài năm gần đây, sau khi một số nhà máy trên địa bàn đi vào hoạt động dẫn đến đoạn đường qua xã Tân An xuống cấp nhanh chóng. Do tình trạng xe chở quá tải, cùng với việc phun nước hằng ngày chống bụi, đường thường xuyên bị ẩm ướt, trong khi rãnh thoát nước chưa đồng bộ càng làm cho nền đường bị cày xới mạnh hơn.

Đường hỏng gây rất nhiều khó khăn cho việc đi lại của nhân dân xã Tân An.
Trước tình trạng xe quá khổ, quá tải trọng lưu thông phá hỏng nhiều đoạn đường trên Tỉnh lộ 151C, trong các đợt tiếp xúc cử tri, người dân đã trực tiếp phản ánh đến chính quyền và cơ quan chức năng, song đến nay sự vào cuộc của lực lượng chức năng chưa quyết liệt, nên tình hình vẫn chưa có chuyển biến. Khi thực hiện phóng sự này, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với Hạt Quản lý, bảo dưỡng đường bộ Văn Bàn để tìm câu trả lời về giải pháp khắc phục những điểm hư hỏng lớn phục vụ việc đi lại của nhân dân, song đều không thành công. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Tân An khẳng định: Việc xe tải trọng lớn lưu thông dẫn đến đoạn đường thuộc Tỉnh lộ 151C đi qua địa phương xuống cấp trầm trọng. Ngày 16/11/2019, UBND xã đã có buổi làm việc với đại diện Nhà máy tinh bột sắn và Nhà máy gạch Tân An, cùng sự tham gia của Hạt Quản lý, bảo dưỡng đường bộ Văn Bàn. Theo đó, địa phương đề nghị hai nhà máy trên có trách nhiệm sửa chữa những đoạn đường bị hư hỏng để nhân dân và các phương tiện tham gia giao thông đảm bảo. Hai nhà máy trên đã triển khai, nhưng việc sửa chữa vẫn không đáp ứng yêu cầu.

Người dân mong muốn sự vào cuộc của cơ quan chức năng để bảo vệ con đường.
Bất chấp những kiến nghị của người dân và chính quyền địa phương thời gian qua, đoạn đường trên Tỉnh lộ 151C vẫn ngày ngày bị cày xới bởi những chiếc xe tải trọng lớn. Hỏng đường, nhà nước phải mất thêm kinh phí sửa chữa, người dân ngày ngày phải gồng mình chịu đựng và vẫn đang cần lời giải từ cơ quan chức năng.








