Tình huống pháp lý vụ Huấn Hoa Hồng và đại gia Bắc Kạn

Luật sư cho rằng, thông tin từ video của Huấn Hoa Hồng chưa đầy đủ, rõ ràng. Vì vậy, Huấn Hoa Hồng nên trình báo cơ quan chức năng để được giải quyết.

Những ngày qua, dư luận xôn xao khi một đại gia giàu nhất nhì tỉnh Bắc Kạn bỗng bị Huấn Hoa Hồng réo tên liên quan tới giao dịch mua bán chiếc xe máy SH biển ngũ quý 9 cách đây khoảng một năm.

Huấn Hoa Hồng đăng tải thông tin kêu cứu vì rắc rối pháp lý liên quan đến chiếc xe máy biển số siêu "vip". (Ảnh cắt từ clip)

Huấn Hoa Hồng đăng tải thông tin kêu cứu vì rắc rối pháp lý liên quan đến chiếc xe máy biển số siêu "vip". (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, vào tháng 7/2023, Huấn đã mua chiếc SH này từ một đại gia ở Bắc Kạn với giá 490 triệu đồng. Anh đã chuyển toàn bộ số tiền qua tài khoản cá nhân của người bán, là ông N.T.Q. Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu nảy sinh khi Huấn muốn thu hồi biển số ngũ quý để định danh và chuyển sang xe khác.

Theo lời Huấn, chủ cũ đã khẳng định "bán xe chứ không bán biển số". Điều đáng nói là biển số ngũ quý 97B1 - 99999 đã được "hợp thức hóa" cho một chiếc xe Dream khác, không phải là chiếc SH mà Huấn đã mua.

Huấn giải thích rằng vào thời điểm mua xe, chưa có quy định định danh biển số nên anh chỉ cần giấy tờ kèm theo là đủ để tham gia giao thông. "Nếu mua xe SH không có biển số và đăng ký, khác gì xe trộm cắp, không ai dám bỏ số tiền gần nửa tỷ đồng để mua chiếc xe máy như vậy", Huấn chia sẻ.

Bài viết được Huấn Hoa Hồng đăng trên trang cá nhân. (Ảnh chụp màn hình)

Bài viết được Huấn Hoa Hồng đăng trên trang cá nhân. (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi liên hệ với chủ cũ nhưng không nhận được phản hồi, Huấn phát hiện biển số "vip" đã được chuyển sang chiếc xe Dream khác. Anh đã tìm gặp chủ cũ để giải quyết nhưng bị từ chối.

"Cái xe của mình, người ta không giải quyết, mình không biết chú ấy làm cái gì ở Bắc Kạn nên hôm nay mình làm clip trình bày sự thật như thế để mọi người hiểu", Huấn bày tỏ.

Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi Huấn đã bán lại chiếc SH cho người khác. Rắc rối pháp lý liên quan đến biển số có thể khiến anh phải đối mặt với nguy cơ bị kiện lừa đảo. "Mình là dân kinh doanh, mình bán chiếc xe đó cho người khác để kiếm chút ít, nhưng lại bị người ta quay sang kiện Huấn lừa đảo. Bản thân thấp cổ bé họng chỉ biết trình bày lý do như thế để mọi người giúp đỡ, tư vấn Huấn làm như thế nào cho chuẩn nhất", nam Facebooker cho biết.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương về vụ việc này, Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật - Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Đông Nam Á SEALAW cho biết, việc giao dịch giữa Huấn Hoa Hồng và chủ chiếc xe máy SH mang BKS 97B1 - 99999 là giao dịch dân sự mua bán thông thường có giá trị cao 490 triệu đồng. Chính vì vậy cần phải làm rõ được giao dịch này và nội dung giao dịch.

Trước tiên cần xem xét giao dịch này được thực hiện bằng hợp đồng mua bán hay giao dịch bằng miệng, hoặc hình thức khác (tin nhắn qua thư điện tử, mạng xã hội)? Tiếp đến là nội dung hợp đồng mua bán có tách bạch mua bán xe máy SH và biển số xe hay không?

Như Huấn Hoa Hồng chia sẻ thì giao dịch này đã được thanh toán thành công tức là đã có hành vi chuyển và nhận tiền giữa bên mua và bán, nhưng trong đoạn video không thấy chia sẻ hợp đồng mua bán bằng văn bản.

Trường hợp các bên giao dịch không có hợp đồng mua bán thì cần có những căn cứ xác thực các nội dung giao dịch, cam kết của các bên mua bán xe máy này như thế nào, và giai đoạn thực hiện của giao dịch. Căn cứ này để xác định có thể là nội dung tin nhắn, thư điện tử, văn bản, nhân chứng,... Từ đó xác định được quyền và nghĩa vụ của các bên; hoặc có thể xác minh có hay không dấu hiệu gian dối trong thỏa thuận mua bán xe máy này.

Mặt khác, như Huấn Hoa Hồng chia sẻ trên mạng xã hội khi mua xe này có giấy tờ hợp pháp. Một trong những giấy tờ quan trọng đi kèm xe là Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy. Theo quy định, trong Giấy chứng nhận này đều chứa thông tin quan trọng về xe, bao gồm: Thông tin về chủ sở hữu, thông số kỹ thuật của xe, biển số đăng ký, ngày đăng ký, và thời hạn của đăng ký.

Theo Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA, từ ngày 15/8/2023, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe.

Biển số xe của phương tiện trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi cũng được mặc định luôn là biển số định danh của chủ xe. Do đó chủ sở hữu xe có thể bán xe kèm biển.

Từ 15/8/2023, mỗi biển số xe đều được gắn với cá nhân, tổ chức cụ thể chứ không đi theo xe. Do đó, chủ sở hữu không thể bán biển số định danh của mình cho người khác.

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Như vậy, khi giao dịch mua bán xe giữa Huấn Hoa Hồng với chủ cũ xe kia cần phải làm thủ tục thu hồi và cấp lại cho một xe khác.

Từ những thông tin trên, Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật cho rằng, thông tin từ video của Huấn Hoa Hồng chưa đầy đủ, rõ ràng để kết luận. Vì vậy, Huấn Hoa Hồng nên trình báo cơ quan chức năng xem xét vụ việc, cung cấp đầy đủ căn cứ. Trong đó xác định rõ giao dịch mua bán xe có hợp đồng mua bán hay không? Nội dung giao dịch? Có dấu hiệu gian dối trong quá trình mua bán xe hay không? Từ đó xác định nghĩa vụ của các bên để giải quyết. Hoặc tuyên hợp đồng vô hiệu nếu có dấu hiệu gian dối.

Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật cho rằng, các giao dịch mua bán, đặc biệt giao dịch mua bán có giá trị lớn, việc lập hợp đồng mua bán bằng văn bản là rất cần thiết, trong đó xác định cụ thể hàng hóa mua bán, quyền và nghĩa vụ giữa các bên để thực hiện. Tránh gây tranh chấp không đáng có sau này.

Vũ Hạ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tinh-huong-phap-ly-vu-huan-hoa-hong-va-dai-gia-bac-kan-338511.html