Tình cảm luôn khăng khít, đậm đà

Dù tất bật với công việc những ngày giáp Tết, nhưng lãnh đạo Công an các tỉnh miền Trung và đông đảo các nghệ sỹ, nhà văn, nhà báo, cộng tác viên đã về dự buổi gặp mặt cuối năm do Ban Biên tập Báo CAND tổ chức tối 17/1, tại TP Đà Nẵng. Đây chính là những người bạn thân thiết đã gắn bó, đồng hành và đóng góp tích cực để Báo CAND cùng các ấn phẩm ngày càng lan tỏa, khẳng định vai trò to lớn trên mặt trận văn hóa - tư tưởng và đấu tranh phòng chống tội phạm…

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; đồng chí Mai Mộng Tưởng, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Phan Xuân Thủy, Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại miền Trung - Tây Nguyên; Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, văn học nghệ thuật, xuất bản của Trung ương và TP Đà Nẵng, Công an một số tỉnh miền Trung…

Thay mặt tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ, Đại tá Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập; Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng Biên tập Báo CAND đã bày tỏ tình cảm và niềm vinh dự được đón tiếp các quý vị đại biểu là các đồng chí lãnh đạo, các văn nghệ sỹ cùng các đồng nghiệp, đồng đội, các cộng tác viên, các doanh nhân, doanh nghiệp đã luôn quan tâm, đồng hành với từng hoạt động cũng như sự lớn mạnh, trưởng thành của Báo CAND.

Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL, Bộ Công an cho biết, khi còn công tác tại Công an Đà Nẵng, ông đã yêu quý tờ báo CAND, vì ngoài phục vụ yêu cầu chính trị, tờ báo đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý chí của lực lượng Công an cả nước nói chung và Công an Đà Nẵng nói riêng. Đến khi giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL, phụ trách quản lý mảng báo chí lực lượng Công an, tình cảm của ông với Báo CAND càng gắn bó. Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán hoặc khai giảng năm học mới, ông đều vận động các “Mạnh Thường Quân”, những người bạn thân thiết đóng góp, hỗ trợ kinh phí và thông qua Báo CAND chuyển những phần quà tình nghĩa đến với đồng bào nghèo, với các em học sinh hiếu học.

Trung tướng Lê Ngọc Nam bộc bạch: “Tôi rất vui mừng khi Báo CAND và các ấn phẩm vẫn vững vàng trước những khó khăn, thách thức và được sự tin yêu của bạn đọc. Mặc dù bây giờ không còn làm nhiệm vụ quản lý báo chí CAND, nhưng tôi vẫn thường xuyên theo dõi và tin tưởng Báo CAND và các ấn phẩm tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…”.

Đại tá Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND chào mừng các đại biểu đến dự buổi gặp mặt.

Đại tá Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND cùng đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

CBCS Văn phòng Thường trú Báo CAND tại miền Trung nhận Giấy khen của Lãnh đạo Công an các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Lãnh đạo Báo CAND chúc tết, giao lưu văn nghệ với các đại biểu dự buổi gặp mặt.

(Ảnh: Thanh Bình, Viết Nam)

Có mặt rất sớm tại buổi gặp mặt, Đại tá Trà Thanh Hoàng, Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Quảng Nam chia sẻ: Báo CAND là một tờ báo phát hành rộng rãi trong cả nước với hình thức đẹp, nội dung hấp dẫn, được bạn đọc mến mộ. Báo đã chuyển tải rất nhiều thông tin bổ ích, nhất là trên lĩnh vực ANTT, giúp người dân nắm tình hình và cảnh giác trước hoạt động của tội phạm; đồng thời cổ vũ, động viên lực lượng Công an thực hiện tốt các nhiêm vụ chính trị. Bên cạnh đó, Báo CAND là tờ báo tích cực đồng hành với bạn đọc trong vấn đề an sinh xã hội, đóng góp tích cực trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội ở nhiều vùng miền, trong đó có Quảng Nam. Xúc động nhất là trong những khi bão lũ, phóng viên Báo CAND vẫn không quản hiểm nguy vất vả, có mặt ở các vùng tâm bão và rốn lũ để kịp thời phản ánh tình hình, phản ánh hoạt động của lực lượng Công an. Khi bão lũ vừa đi qua, Báo CAND luôn có mặt kịp thời, mang theo những món quà tình nghĩa trợ giúp người dân các vùng bị thiệt hại. Trong sinh hoạt đầu giờ mỗi sáng, Báo CAND là một trong những tờ báo được chọn điểm tin, phổ biến cho cán bộ, chiến sỹ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân rất trân trọng với tờ báo. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cũng luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên Báo CAND tác nghiệp để phản ánh kịp thời tình ANCT, TTATXH tại địa phương...

Về dự buổi gặp mặt, có nhiều nhà báo, nhiều cây viết kỳ cựu, đã cộng tác, gắn bó với Báo CAND trong thời gian dài. Một trong những người như thế là chị Đinh Thị Sen, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chị Sen có 20 năm làm công tác tuyên truyền và cộng tác với Báo CAND từ năm 1996. Chị Sen tâm sự: “Kỷ niệm nhớ nhất của tôi là thời điểm năm 1999, khi cơn đại hồng thủy lịch sử tại các tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại to lớn cho nhân dân Huế với hàng trăm người chết. Ngay thời điểm nước còn dâng cao, phóng viên, cán bộ của Báo CAND đã nhanh chóng có mặt để phản ánh thông tin. Và sau đó, nhiều chuyến hàng cứu trợ của báo mang tình cảm sâu nặng của đồng bào cả nước đã nhanh chóng đến với những vùng còn ngập lụt, những nơi đồng bào còn khó khăn, thiếu đói. Đến bây giờ, khi đi về những vùng ven phá Tam Giang, về xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy)… đồng bào vẫn nhắc lại câu chuyện đó với tình cảm yêu mến, biết ơn. Thời điểm trước năm 2000, khi Internet còn chưa phổ biến, đi cơ sở có đề tài hay, tôi tranh thủ viết ngay bản thảo trên giấy rồi ra bưu điện gửi nhanh về Báo CAND. Những bài viết, bản tin luôn được Báo CAND trân trọng. Riêng khâu biên tập làm những người cộng tác như tôi rất hài lòng vì đã làm bài viết trau chuốt, nâng lên”…

Một cộng tác viên thân thiết khác của báo là anh Lưu Anh Rô, Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng. Anh đã cộng tác trên ấn phẩm An ninh Thế giới - chuyên đề của Báo CAND từ năm 1999. Với anh, đây là ấn phẩm đặc sắc, nội dung phong phú và là “mảnh đất” khá rộng rãi cho các bài báo lớn, có tính chất chuyên sâu về vấn đề lịch sử, chính trị, xã hội…

Anh Rô bộc bạch: “Tôi quan tâm nhiều đến mảng hồi ký lịch sử của các nhân chứng từng là lãnh đạo của Bộ Công an và địa phương gắn với những sự kiện lớn của dân tộc, nhất là đối với vùng đất xứ Quảng của chúng tôi. Qua đó, tôi nhận thấy rằng hầu hết những bài viết đó không chỉ làm phong phú và sinh động hơn những sự kiện lịch sử của đất nước, của một vùng đất mà còn là một nguồn tư liệu tin cậy, là một trong những mảng đề tài gây được sự chú ý theo dõi của bạn đọc. Tôi mong muốn Báo CAND và An ninh Thế giới có thêm nhiều bài viết giới thiệu những tấm gương điển hình, những chiến công thầm lặng của lực lượng Công an trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là đối với những trường hợp đã được giải mật - để bạn đọc trong và ngoài nước hiểu sâu hơn về lực lượng CAND Việt Nam, và cung cấp cho giới Sử học chúng tôi những nguồn tư liệu quý. Riêng tôi, với khả năng và chuyên môn của mình, tôi sẽ cố gắng tiếp cận, và cộng tác bằng các bài viết trên lĩnh vực lịch sử và văn hóa của lực lượng Công an…”.

Đến dự buổi gặp mặt cuối năm do Báo CAND tổ chức, còn có những cộng tác viên tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ, Báo CAND chính là bệ đỡ, là môi trường để anh em thử sức, rèn giũa tay nghề và đạo đức nghề nghiệp, cái tâm của người làm báo. Có những người đang công tác trong lực lượng Công an như Thành Sự (Quảng Ngãi), Kim Thái, Xuân Mai, Như Ý (Quảng Nam), Quốc Bình (Đà Nẵng)… và nhiều người là phóng viên các tờ báo địa phương. Sự gắn bó, cộng tác chặt chẽ của những cộng tác viên này giúp tin bài trên Báo CAND thêm phong phú. Ngược lại, Báo CAND cũng là con thuyền đưa những bài viết, những thông tin của cộng tác viên vượt khỏi không gian bó hẹp của địa phương, đến với bạn đọc trong nước và quốc tế…

Trong những người tham gia buổi gặp mặt, có những nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ. Cũng như những lần gặp mặt Báo CAND tổ chức trước đó, tại lần gặp mặt này, nhạc sỹ, Nghệ sỹ ưu tú Đình Thậm, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) đã góp những bài ca, nốt nhạc rộn rã về mùa xuân, chất chứa tình người, tình đất khiến cuộc gặp mặt rộn rã mà chứa chan xúc động…

Không những gắn bó với nhiều sự kiện của Báo CAND tổ chức tại Đà Nẵng, nhạc sỹ Đình Thậm cũng là một độc giả gắn bó với báo từ lâu. Những năm qua, anh thường xuyên đặt mua dài kỳ các ấn phẩm An ninh thế giới, Văn nghệ Công an. Điều nhạc sỹ Đình Thậm tâm đắc là nhiều bài viết, phóng sự, đặc biệt là những bài viết về nghệ sỹ, về người lính rất có chiều sâu. “Trong các báo, dường như Báo An ninh thế giới, Văn nghệ Công an là có những bài cảm động, sâu sắc nhất đối về giới văn nghệ sỹ… Tôi mong muốn Báo CAND và các ấn phẩm tiếp tục có nhiều bài báo mang đậm hơi thở cuộc sống, gắn liền với sự phát triển của đất nước, của dân tộc và đời sống nhân dân”.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại tá Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân đã thông tin những hoạt động của Báo CAND trong năm 2013. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, thử thách, Báo CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, theo đúng định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Công an, phản ánh kịp thời những chỉ đạo, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an. Báo có nhiều bài viết đấu tranh sắc bén với những luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cũng như những cái nhìn lệch lạc về Đảng, về chế độ XHCN; thường xuyên phản ánh đậm nét, kịp thời những chiến công của lực lượng Công an và nhân dân trên mặt trận phòng chống tội phạm và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Năm qua, Báo CAND cũng đã vận động được hơn 6,5 tỷ đồng cho công tác từ thiện, xã hội.

Trong đó, Văn phòng Thường trú Báo CAND tại Đà Nẵng đã có những đóng góp tích cực được ghi nhận. Với sự nỗ lực của toàn thể đơn vị, những năm qua, Đảng bộ Báo CAND luôn đạt trong sạch vững mạnh. Năm 2013, Báo CAND vinh dự nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Công an… Tại buổi gặp mặt, Đại tá Trương Quang Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã tặng giấy khen cho Văn phòng Thường trú Báo CAND tại Đà Nẵng về thành tích đóng góp tích cực trong công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng tặng giấy khen cho cán bộ, chiến sỹ, phóng viên Văn phòng Thường trú Báo CAND tại Đà Nẵng về thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền phòng chống tội phạm và hoạt động xã hội, từ thiện.

Đại tá Phạm Văn Miên bày tỏ, trong thành tích chung của Báo CAND, có sự đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo, Công an các địa phương và những cộng tác viên tích cực. Thay mặt lãnh đạo Báo CAND, Đại tá Phạm Văn Miên chúc toàn thể các đại biểu dự buổi gặp mặt một năm mới an khang, hạnh phúc và luôn gắn bó, đồng hành với Báo CAND

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/trongmatdan/2014/1/220752.cand