Tịnh Biên phát triển từ kinh tế biên mậu
Phường Tịnh Biên có cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiếp giáp với Vương quốc Campuchia hoạt động giao thương nhộn nhịp, thuận lợi cho phát triển kinh tế biên mậu.

Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên có hoạt động giao thương nhộn nhịp. Ảnh: THANH TIẾN
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tịnh Biên Trần Minh Hòa, Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên là 1 trong 11 cửa khẩu của Việt Nam giáp với Vương quốc Campuchia, với hoạt động giao thương sôi động. Hằng năm, kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu đạt khoảng 600 triệu USD. Đây không chỉ là nơi giao thương mà còn là điểm dừng chân lý tưởng, có tiềm năng phát triển kinh tế vượt trội, góp phần nâng cao đời sống người dân.
“Với vai trò là vùng trọng điểm trong định hướng phát triển kinh tế của các địa phương thuộc thị xã Tịnh Biên trước đây, phường Tịnh Biên hiện nay sở hữu nhiều tiềm năng phát triển đặc thù. Chúng tôi xác định cần tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp, dịch vụ, logistics và thương mại, trong đó chú trọng khai thác tiềm năng kinh tế biên mậu; xây dựng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái nhằm tạo sự khác biệt so với các địa phương khác”, ông Trần Minh Hòa cho biết.
Ngoài Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, phường Tịnh Biên còn có các chợ trọng điểm chuyên kinh doanh hàng hóa ngoại nhập chất lượng cao, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, mua sắm. Lượng khách đến chợ biên giới Tịnh Biên đạt gần 300.000 lượt/năm, với mức chi tiêu bình quân hơn 930.000 đồng/khách. Nhờ hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ, lượng du khách đổ về khu vực biên giới ngày càng tăng, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân địa phương.
Trên cơ sở xác định rõ tiềm năng của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tịnh Biên nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra định hướng phát triển nền kinh tế năng động, hiệu quả, với cơ cấu kinh tế hợp lý; lấy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế biên mậu làm động lực tăng trưởng. Đồng thời, đẩy nhanh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học, công nghệ; tăng cường chuyển đổi số, tạo thêm nhiều động lực và giá trị tăng trưởng mới.
Theo Bí thư Đảng ủy phường Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức, mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng Tịnh Biên trở thành vùng động lực, đầu mối giao thương khu vực biên giới, trong đó khu vực Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên sẽ là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, hợp tác đầu tư phát triển với Vương quốc Campuchia. Tịnh Biên sẽ phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, kinh tế biên mậu và du lịch; phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của vùng biên giới.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tịnh Biên tập trung các khâu đột phá, đặc biệt là huy động tối đa các nguồn lực từ Trung ương, tỉnh và xã hội hóa để đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; thu hút đầu tư và phát huy tối đa thế mạnh về thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế biên mậu, công nghiệp, logistics và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. “Phường sẽ tập trung khai thác hiệu quả các liên kết vùng, nhất là trục tăng trưởng Châu Đốc - Tịnh Biên - Hà Tiên. Đồng thời, phát huy lợi thế của Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, chợ Tịnh Biên và các hoạt động vui chơi, giải trí, hội chợ thương mại biên giới, gắn với phát triển du lịch trong chuỗi liên kết với các điểm du lịch nổi bật như núi Sam, núi Cấm, rừng tràm Trà Sư, phường Hà Tiên…”, ông Nguyễn Hồng Đức chia sẻ.
Thời gian tới, phường Tịnh Biên sẽ tập trung chấn chỉnh hoạt động tại chợ biên giới, tiếp tục thu hút du khách. Phường tạo điều kiện phát triển các mô hình du lịch sinh thái kết hợp sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tăng khả năng giữ chân du khách.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ phường Tịnh Biên nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh thời gian tới phường Tịnh Biên cần khẩn trương phối hợp với các sở, ngành để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; triển khai thực hiện hiệu quả các đề án của tỉnh liên quan đến Tịnh Biên, trong đó có đề án phát triển kinh tế cửa khẩu để Tịnh Biên xứng tầm là đầu mối giao thương vùng biên giới.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tinh-bien-phat-trien-tu-kinh-te-bien-mau-a461676.html