Tin thế giới 20/6: 'Kèo dưới' thăng hoa ở World Cup, Nga cũng đánh thuế 'đáp trả' Mỹ

Nhật Bản và Senegal bất ngờ giành chiến thắng trước các đối thủ mạnh hơn tại World Cup; Lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp mặt nhau lần thứ ba, Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc v.v...

FIFA World Cup 2018

*Công nương Nhật Bản Hisako (64 tuổi) đã trở thành thành viên hoàng gia đầu tiên của Nhật Bản đến Nga sau gần 100 năm, với mục đích cổ vũ cho đội tuyển quốc gia cũng như theo dõi các trận đấu của World Cup. Bà đã xuất hiện tại thành phố Saransk, nơi đội tuyển Nhật Bản có trận đấu trước Colombia. Trong trận đấu này, mặc dù bị đánh giá thấp hơn, song Nhật Bản đã xuất sắc giành chiến thắng 2 – 1 trước đại diện đến từ Nam Mỹ.

Người hâm mộ bóng đá Nhật Bản dọn rác trên khán đài.

*Một hình ảnh rất đẹp của World Cup năm nay: Cổ động viện Nhật Bản đã nán lại sau trận đấu để tự mình dọn rác trên khán đài sau khi đã cổ vũ hết mình. Không chỉ có Nhật Bản, cổ động viên Senegal cũng đã có hành động tương tự. Cổ động viên của hai nước đều vui mừng khi họ chứng kiến đội tuyển nước nhà giành chiến thắng với cùng tỉ số 2 – 1.

*Một chú lạc đà “tiên tri” đã mạnh bạo dự đoán rằng đội tuyển Ma rốc sẽ giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha, mặc dù tương quan lực lượng quá chênh lệch. Trận đấu giữa Ma rốc và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay (giờ Việt Nam). Các trận đấu khác như Uruguay - Ả Rập Xê út và Tây Ban Nha – Iran cũng sẽ diễn ra vào tối nay.

Triều Tiên

Lãnh đạo Kim Jong-un bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

* Trong chuyến thăm tới Trung Quốc của mình, lãnh đạo Kim Jong-un đã đề cao “tình hữu nghị, đoàn kết và sự hợp tác” giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Ông Kim cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã “hỗ trợ tích cực” nhằm làm nên sự thành công của cuộc gặp mặt Trump – Kim diễn ra vào ngày 12/6 vừa qua. Đáp lại, Trung Quốc cũng bày tỏ sự hoan nghênh trước kết quả đạt được sau cuộc gặp mặt và hi vọng hai nước sẽ thực hiện đúng với những gì đã nêu trong cam kết. Trước đây, Trung Quốc cũng đã từng nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn có thể xem xét nới lỏng cấm vận cho Triều Tiên.

Mỹ

*Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố rằng Mỹ đã rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) với lý do rằng hội đồng này có quan điểm bài Israel rõ ràng. Bà Haley cho biết bà đã kêu gọi cải tổ bộ máy của hội đồng và đã nỗ lực bảo vệ Israel, song đều không đạt được kết quả như mong muốn. Từ lâu Mỹ cũng đã chỉ trích UNHRC về việc hội đồng này đã đưa ra nhiều nghị quyết lên án Israel, một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc hội đồng này kết nạp một số quốc gia vi phạm nhân quyền là “một nỗi xấu hổ lớn” đối với Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Trump đã từng chỉ trích UNHRC vào năm ngoái.

*Cùng với các nước phương Tây, Nga cũng tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế nặng nề đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ. Động thái này là nhằm đáp trả chính quyền Trump áp đặt mức thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ nước ngoài, một quyết định đã vấp phải sự chỉ trích từ các đồng minh thân cận nhất của Mỹ. Nga sẽ sớm công bố danh sách các mặt hàng bị đánh thuế và áp dụng mức thuế mới trong thời gian sớm nhất.

Thổ Nhĩ Kỳ

*Sau khi Thượng viện Mỹ tuyên bố phê duyệt một dự luật có nội dung loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình phát triển phi cơ chiến đấu tàng hình F-35 và cấm cung cấp nó cho quốc gia này, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết chính phủ của ông sẽ “tìm phương án thay thế”, đồng thời “lấy làm tiếc” khi động thái trên “đi ngược lại tinh thần của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước”.

Máy bay F-35 do Mỹ sản xuất.

*Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho biết tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin sẽ tổ chức lễ ra mắt máy bay F-35 và sẽ bắt đầu bàn giao các máy bay tiêm kích F-35 đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ. Số máy bay này sẽ được đưa đến một căn cứ ở Mỹ, tại đây các phi công và kỹ sư Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đào tạo cách vận hành và bảo dưỡng phi cơ tàng hình mới nhất của Mỹ này. Thỏa thuận mua F-35 giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã vấp phải sự phản đối từ nhiều quan chức Mỹ khi Ankara đang bày tỏ mong muốn mua hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-206-keo-duoi-thang-hoa-o-world-cup-nga-cung-danh-thue-dap-tra-my-post266049.info