Tin thất thiệt, phạt 'rát' thiệt!

Mấy hôm rồi Hai Đông Hà có cập nhật chi thêm về xử lý trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội về dịch Covid-19 nữa không?

- Mấy hôm rồi Hai Đông Hà có cập nhật chi thêm về xử lý trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội về dịch Covid-19 nữa không?

- Thì đấy, Phòng An ninh chính trị nội bộ, CA tỉnh Quảng Trị vừa xử phạt một nam thanh niên tại Đông Hà mức 10 triệu đồng do chia sẻ, tung tin "vịt" có du khách tử vong tại Đà Nẵng nghi do virus Corona. Mới đây lại có thêm người bị mời lên làm việc vì vi phạm tương tự?

- Hai Đông Hà nói rõ xem thử.

- Trường hợp thứ 2 ni là một người nữ trú tại TP Đông Hà (Quảng Trị) cũng vừa bị Phòng An ninh Chính trị nội bộ CA tỉnh mời lên làm việc do đăng tin thất thiệt về dịch Covid-19. Xét tính chất cũng như thái độ, nhận thức khắc phục, cơ quan CA đã xử phạt cảnh cáo chị này rồi.

- Chị nớ đăng cái chi mà nghe ai nấy xôn xao dữ rứa?

- Chuyện là ri, ngày 7-2 vừa qua, trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên QL9 cho diễn tập tiếp nhận và cách ly người lao động Quảng Trị trở về từ Trung Quốc nhằm phòng chống dịch Covid-19 thì một CSGT bị nam thanh niên điều khiển xe máy tông gãy chân, ngã xuống đường. Tuy nhiên, hình ảnh này bị một số đối tượng bịa đặt thành ra do cho người nhiễm chủng mới của virus corona thổi nồng độ cồn nên CSGT bị lây và "rớt" ngay khi đang làm nhiệm vụ. Tiếp cận thông tin nhảm, cùng với sự ẩu vội, chị này liền chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân mà không rõ thực hư, chính xác.

- Ui chà, đăng rứa ai mà không hoảng trời, nhất là khi dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp.

- Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã mời làm việc và chị này thừa nhận hành vi vi phạm. Rứa mới nói, sử dụng mạng xã hội phải tỉnh táo, thận trọng, nhất là khi chia sẻ, đăng tải thông tin.

- Dùng mạng xã hội không ẩu, vội được mô. Hoan nghênh CA phát hiện, xử lý kịp thời. Đây cũng là bài học chung cho nhiều người nữa.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_220399_tin-that-thiet-phat-rat-thiet-.aspx