Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại An Giang đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, hạ tầng cửa khẩu chưa đồng bộ, phạm vi một số cửa khẩu chưa được xác định đầy đủ đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đầu tư và phối hợp thực hiện tốt các nội dung của Nghị định.
Gỡ vướng về hạ tầng, mặt bằng và kết nối công nghệ; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước là những yêu cầu cấp thiết được đặt ra qua khảo sát thực tế tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp. Đây cũng là nền tảng để địa phương từng bước xây dựng hệ thống cửa khẩu hiện đại, tạo thuận lợi cho giao thương, đồng thời bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.
Ngày 11-9, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các lực lượng liên ngành Trung ương do Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn đến khảo sát và làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về thi hành Nghị định 112 ngày 21-11-2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.
Ngày 9/9, Đoàn công tác liên ngành do Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc, khảo sát với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về công tác quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Làm việc với đoàn có các đồng chí: Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.