TP Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để biến lợi thế văn hóa, di sản, con người và sức sáng tạo thành nguồn lực phát triển mới. Tuy nhiên, để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành một ngành kinh tế đóng góp lớn vào tăng trưởng, thành phố cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, thủ tục hành chính, hạ tầng và cách thức huy động nguồn lực xã hội.
TP.HCM đang đứng trước yêu cầu mới trong phát triển văn hóa. Không gian đô thị mở rộng, nguồn tài nguyên văn hóa ngày càng đa dạng, nhưng đầu tư, cơ chế khai thác và năng lực quản trị vẫn chưa theo kịp. Bài toán đặt ra là làm thế nào để những nguồn lực văn hóa hiện có thực sự trở thành động lực phát triển?
Nghị quyết 80-NQ/TW đặt văn hóa trong mối quan hệ chặt chẽ với phát triển kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống.