Theo số liệu mới công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến hết tháng 8-2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam (bao gồm vốn cấp mới, vốn điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần) đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 8 tháng ước đạt 546,8 nghìn tỷ đồng, bằng 50,5% kế hoạch năm và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước.
Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh trong 8 tháng năm nay, với tổng vốn đăng ký vượt 40 tỷ USD. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút vốn FDI nhiều nhất với 12,15 tỷ USD.
Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng năm 2026 ghi nhận sự bứt phá mạnh khi đạt hơn 40 tỷ USD…
Tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong tháng 8 và 8 tháng năm 2026 tiếp tục đạt kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với nguồn vốn tăng mạnh, cao gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2025.
8 tháng năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/8/2026 đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước; vốn FDI thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.
Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/8/2026 đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước; vốn FDI thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.
Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng năm 2026 (bao gồm cả vốn cấp mới, vốn điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần) ghi nhận sự bứt phá mạnh khi vượt mốc 40 tỷ USD…
Tong số 73 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,62 tỷ USD, chiếm 35,1%.
Sau sáp nhập, Gia Lai có không gian phát triển rộng lớn, mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư. Tuy nhiên, thay vì chạy theo số lượng dự án và vốn đăng ký, địa phương này đang chuyển trọng tâm sang lựa chọn dòng vốn có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường và tạo sức lan tỏa cho nền kinh tế.
Nhà đầu tư châu Âu có xu hướng quan tâm đến các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao ngày càng rõ hơn, như công nghệ số, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo.
Các dự án đạt tiêu chuẩn công nghệ, quản trị, môi trường và phát triển bền vững tại TP.HCM ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong quyết định đầu tư của doanh nghiệp châu Âu.
Dòng vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, kéo theo yêu cầu ngày càng cao về điện xanh, hạ tầng số và công nghệ. Vì thế, để tăng sức cạnh tranh, các chủ đầu tư khu công nghiệp không chỉ cần có đất và hạ tầng, mà phải tạo ra hệ sinh thái đủ sức giữ dòng vốn và tạo giá trị mới.
Những con số ấn tượng về dòng vốn FDI 7 tháng đầu năm 2026 đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực hấp thụ và hoàn thiện thể chế để giữ chân và lan toả mạnh mẽ dòng vốn chất lượng cao.
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 10) đã xác định kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của nền kinh tế quốc gia. Sự ra đời của Nghị quyết 10 không chỉ đánh dấu bước chuyển về tư duy và chiến lược trong thu hút FDI, mà còn được xem là “cú hích” mở lối để Việt Nam thu hút dòng vốn chất lượng cao, công nghệ tiên tiến.
Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/7/2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58,0% so với cùng kỳ năm trước.
* Lao động khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI tăng
Bảy tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 2,36 tỷ USD, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
7 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 2,36 tỷ USD, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Vốn FDI vào Việt Nam đạt 38,06 tỷ USD sau 7 tháng, tăng 58% so với cùng kỳ, củng cố vị thế điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới, theo đánh giá của HSBC.
Chiều 4/8, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố (nhiệm kỳ 2025 - 2030) nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2026 và nghe báo cáo các nội dung liên quan.
Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào TP.HCM đạt hơn 9,8 tỷ USD, tăng 144,5% so với cùng kỳ. Nhiều chỉ tiêu về công nghiệp, thương mại, thu ngân sách và đầu tư công cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Sau 7 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 38 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ, trong khi vốn giải ngân lên tới 15,2 tỷ USD - mức cao nhất trong 5 năm. Đằng sau những con số kỷ lục là niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư quốc tế, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả vốn FDI.
Chiều 4/8, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức giao ban báo chí với nhiều nội dung thông tin được dư luận quan tâm.
7 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/7/2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cập nhật đến ngày 31/7/2026 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 7 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI thực hiện chạm mốc 15,2 tỷ USD, ghi nhận mức cao nhất trong 7 tháng của 5 năm trở lại đây.
Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 38 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ, với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ rót vốn quy mô hàng tỷ USD.
Tính đến ngày 24/7/2026, TP. Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 9,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 7 tháng, tăng 144,5% so với cùng kỳ.
Tính chung 7 tháng năm 2026, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam đạt 15,2 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất cùng kỳ trong 5 năm qua.
Báo cáo cho biết về nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương đã tập trung đẩy mạnh thực hiện nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 7 tháng năm 2026 ước đạt 15,2 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua.
Thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong 7 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận những con số tăng trưởng, đặc biệt là nguồn vốn đăng ký cấp mới và vốn thực hiện….
Trong 7 tháng qua, tỉnh Gia Lai thu hút thêm dòng vốn đăng ký hơn 170.700 tỷ đồng, tăng hơn 45% về số dự án và tăng gần 197% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025.
Từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã thu hút 179 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 170.691 tỷ đồng, đạt 105,29% kế hoạch và tăng 45,53% về số dự án, tăng 196,93% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025.
7 tháng đầu năm 2026, Gia Lai thu hút 179 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 170.691 tỷ đồng, tăng gần 197% so với cùng kỳ năm trước, vượt chỉ tiêu cả năm.
Nhờ thu hút hơn 2,43 tỷ USD vốn FDI, kinh tế Nghệ An đang bứt tốc mạnh mẽ, tạo đà hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng cuối năm.
Ngày 30/7, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, trong 7 tháng đầu năm, địa phương này thu hút được 2,43 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Sau nhiều năm 'trải thảm đỏ' thu hút vốn FDI, Đà Nẵng ghi nhận nhiều bước chuyển mình quan trọng, khẳng định vị thế một trung tâm kinh tế động lực của miền Trung.
Theo ông Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, tăng trưởng 6 tháng đầu năm cho thấy kinh tế duy trì động lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, chủ động ứng phó rủi ro bên ngoài và tháo gỡ các điểm nghẽn nội tại.
Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực tế được sử dụng trong 6 tháng đầu năm nay đạt 402,14 tỷ NDT (59,3 tỷ USD). Mức giảm của FDI đã thu hẹp 10,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 6/2026, FDI thực tế đã tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ hai liên tiếp.
Bất chấp những biến động của kinh tế thế giới, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Đông Nam Á vẫn chảy mạnh, giúp khu vực trở thành điểm sáng trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng và tái phân bổ vốn toàn cầu.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, Bắc Ninh vẫn tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.
Ngày 16/7, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế-xã hội của địa phương.
Thu hút FDI 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tổng vốn đăng ký đạt gần 35 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.
Đến cuối năm 2025, số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng gần 34% so với cách đây 5 năm, trong khi quy mô nguồn vốn của khu vực này tăng hơn 83% - mức tăng cao nhất trong các thành phần kinh tế.
Giữa bối cảnh thị trường ngày càng khốc liệt, dòng vốn FDI giải ngân vẫn bứt phá mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước chuyển mình.
Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30-6-2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 6 tháng năm 2026 ước đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua.
Trong 6 tháng đầu năm, TP. Hải Phòng thu ngân sách hơn 113.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 60.100 tỷ đồng. Thành phố cũng thu hút hơn 3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo.
Theo báo cáo từ UBND TPHCM, 6 tháng đầu năm 2026 thành phố đã thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) gần 7,5 tỷ USD, đạt 68,1% kế hoạch, tăng 89,68% so với cùng kỳ.