Ở xã Tả Lèng, bảo vệ rừng đang dần trở thành công việc chung của cả cộng đồng. Điển hình như ở bản Phìn Ngan (sáp nhập từ các bản: Lùng Than, Phìn Ngan Xin Chải và Phìn Ngan Lao Chải), song song với bảo vệ diện tích rừng được giao, bà con nơi đây chú trọng chăm sóc, bảo tồn khoảng 10ha chè cổ thụ; tuyên truyền, vận động nhau không chặt phá, khai thác hợp lý, từng bước phát huy giá trị cây chè. Những diện tích chè Shan trồng mới ở khu vực có độ cao trên 1.800m cũng được người dân quan tâm chăm sóc, mở ra hướng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng.
Củng cố các tổ bảo vệ rừng cộng đồng, đưa việc giữ rừng vào hương ước và phát huy hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, xã biên giới Mường Lạn đã và đang tạo nên sức mạnh tổng hợp từ chính người dân địa phương, góp phần giữ vững màu xanh nơi biên cương.