Giai đoạn 2026-2030, Lào Cai dự kiến lựa chọn, hỗ trợ xây dựng 7-10 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên các vùng sản xuất đặc trưng, OCOP, làng nghề và du lịch cộng đồng.
Để phát triển nền nông nghiệp đô thị bền vững, tạo điểm tham quan nghỉ dưỡng dịp lễ tết cho người dân, với lợi thế và tiềm năng sẵn có, nhiều mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp đã và đang hình thành thu hút du khách tìm đến nghỉ dưỡng, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.
Với mong muốn phát triển làng nghề bền vững gắn với hoạt động du lịch, nhiều cơ sở làng nghề bên cạnh việc sản xuất cũng đầu tư xây dựng mô hình trải nghiệm đón du khách đến tham quan, trải nghiệm nhịp sống làng nghề. Hiện mô hình này trải nghiệm du lịch làng nghề này đang được triển khai nhân rộng và mang lại hiệu quả cho các cơ sở sản xuất làng nghề tại địa phương.
Từ giá trị sẵn có về văn hóa, thiên nhiên, nông nghiệp và đời sống cộng đồng, nhiều địa phương đang tìm hướng biến lợi thế bản địa thành sản phẩm du lịch có chất lượng, tạo sinh kế và giữ gìn bản sắc.