Việc AI giúp tiết kiệm 30-60% thời gian soạn bài không nên trở thành "thước đo" để cắt giảm nhân lực hay tăng định mức cho người thầy. Thay vì biến công nghệ thành lý do tinh giảm, đây phải là quỹ thời gian quý giá để ngành giáo dục tái đầu tư vào chất lượng giảng dạy, tháo gỡ áp lực cho hơn 1,2 triệu giáo viên.
Đề xuất giảm nhu cầu biên chế giáo viên dựa trên thông tin AI giúp giảm 30-60% thời gian soạn bài của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dấy lên nhiều băn khoăn. Liệu đây là bước đi tối ưu hóa năng suất trong thời đại số, hay đang có sự nhầm lẫn giữa hiệu suất công cụ và thực tế đứng lớp?