Khơi thông nguồn lực đất đai đang là yêu cầu cấp thiết để An Giang tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực cho tăng trưởng nhanh, bền vững.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền hành chính và cơ quan xét xử đang trở thành “chìa khóa” quan trọng giúp An Giang tháo gỡ các vướng mắc lịch sử, thu hồi hàng nghìn ha đất bồi đắp cho các dự án hạ tầng trọng điểm và giải phóng nguồn lực kinh tế.
Sáng 27/8, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị “Khơi thông nguồn lực đất đai tại An Giang - Vai trò của cơ quan xét xử” nhằm nhận diện những điểm nghẽn trong thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và xét xử án hành chính, qua đó, tìm giải pháp đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.
Từ giải quyết tranh chấp, xét xử án hành chính đến tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, tái định cư, hoạt động của tòa án tại An Giang đã góp phần khơi thông gần 1.500ha đất, trị giá ước tính gần 21.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, hàng loạt điểm nghẽn về hồ sơ, nguồn gốc đất và dữ liệu vẫn cần được tháo gỡ.
Sáng 27/8, UBND tỉnh An Giang phối hợp với TAND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị "Khơi thông nguồn lực đất đai - Vai trò của cơ quan xét xử".