Ngày 24/8, ghi dấu mốc lịch sử khi Quốc hội thống nhất thông qua Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập TP Quảng Ninh. Vị thế mới mang đến niềm tự hào, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn về tầm nhìn, tư duy phát triển, tổ chức không gian và năng lực quản trị, đồng thời phát huy tốt hơn những tiềm năng, lợi thế riêng thêm động lực tăng tốc phát triển trong giai đoạn kế tiếp.
Nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới, xây dựng và phát triển, đặc biệt những dấu ấn đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (2020–2025) - Quảng Ninh đã có thay đổi căn bản, vượt bậc, khoác lên mình một diện mạo mới với những đô thị trẻ, hiện đại, thông minh và đầy khát vọng vươn cao.
Ngày 1.9 mở ra một chương mới trong hành trình phát triển của Quảng Ninh. Từ một địa phương từng dựa nhiều vào tài nguyên để phát triển kinh tế, Quảng Ninh bước vào không gian phát triển mới với mô hình thành phố đa trung tâm, có tính liên kết cao và hướng tới tầm vóc quốc tế.
Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố mở ra giai đoạn phát triển mới hết sức quan trọng với Quảng Ninh. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về những định hướng lớn trong chặng đường phía trước.
Sau 40 năm đổi mới, Quảng Ninh chuyển mình từ địa phương phụ thuộc ngân sách thành cực tăng trưởng năng động, mở ra tầm vóc mới khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Quảng Ninh đi lên từ than, vượt lên trên than và phát triển bằng tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển và kinh tế di sản…
Việc thành lập thành phố Quảng Ninh không chỉ là bước kiện toàn tổ chức hành chính, mà còn mở ra không gian phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng. Từ một địa phương có thế mạnh truyền thống về khai khoáng, Quảng Ninh đang đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao và nâng cao tính bền vững.
Từ những giọt mồ hôi bám tầng của lớp lớp cha anh dưới đường lò sâu thẳm, hơn 6 thập kỷ kể từ khi danh xưng Quảng Ninh chính thức hiện diện trên bản đồ Tổ quốc, vóc dáng một đô thị sầm uất bên bờ di sản hôm nay đã định hình rõ nét. Thành quả của hành trình vượt qua muôn vàn gian khó ấy càng ngọt ngào hơn khi Quảng Ninh đã chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; tự tin vươn mình trong không gian bứt phá mạnh mẽ vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc cũng như cả nước.
Sáng 28/8, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc thành lập thành phố Quảng Ninh không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức. Điều quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất: Quản trị phải hiện đại hơn; kinh tế phải xanh hơn; hạ tầng phải đồng bộ hơn; văn hóa phải được tôn vinh hơn; cuộc sống của nhân dân phải tốt đẹp hơn.
Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, mở hướng phát triển mới, hướng tới đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc.
Sáng 28/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Ngày 28/8, Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Sáng 28/8, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Sáng 28.8, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ công bố.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thành phố Quảng Ninh cần tiếp tục chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”, cơ cấu lại ngành than theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics cùng các dịch vụ có giá trị gia tăng lớn.