Công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân trong trận lũ quét ở biên giới Trung Quốc và Nepal đang được đẩy nhanh trong bối cảnh nguy cơ xuất hiện thêm các đợt lũ mới làm cản trở hoạt động cứu hộ và số người thiệt mạng tiếp tục tăng cao.
Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal khẳng định nước này đang cần sự hỗ trợ quốc tế trong các lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới với Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh chưa cần các đội tìm kiếm, cứu nạn thông thường từ bên ngoài.
Ngày 29/8, Ngoại trưởng Nepal, ông Shisir Khanal cho biết, chi phí tái thiết Nepal sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc có thể lên tới hàng tỷ USD.
Hôm 29/8, Reuters đưa tin chính quyền Nepal đã nối lại công tác tìm kiếm và cứu nạn sau khi tạm dừng một thời gian ngắn do thời tiết xấu, trong bối cảnh giới chức nước này đang nỗ lực tìm kiếm gần 3.000 người mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hàng trăm người, tàn phá nặng nề khu vực giáp biên giới với khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc).
Công tác tìm kiếm, cứu hộ tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc ngày 29/8 bước sang ngày thứ tư, khi lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm hàng nghìn người mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng cuốn theo bùn đất, đá và mảnh vụn, tàn phá nhiều khu dân cư và công trình tại khu vực Himalaya.
Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho biết trong cuộc họp báo diễn ra vào hôm nay (29/8) rằng những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét thảm khốc vừa qua đã biến thành đầm lầy.
Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Nepal cho biết, thảm họa thiên nhiên quy mô lớn xảy ra hôm 26/8 đã dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Nepal là địa điểm thu hút số lượng lớn khách leo núi và người hành hương, khiến công dân đến từ hơn 30 quốc gia có mặt tại vùng lũ và không thể tìm thấy dấu tích.
Hình ảnh vệ tinh trước và sau thiên tai vừa được Trung Quốc công bố cho thấy toàn bộ cửa khẩu Gyirong ở thành phố Shigatse, Tây Tạng biến mất dưới lớp bùn đất và đá sau thảm họa lũ bùn đá xảy ra ngày 26/8 tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal.
Ngày 28/8, Nepal đã cảnh báo về rủi ro tương tự do một khối nước lớn hình thành ở Tây Tạng, Trung Quốc, sau sự sụp đổ sông băng 2 ngày trước đó.
Khối băng khổng lồ kích hoạt thảm họa kinh hoàng ở Nepal; Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine làm cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ý; Ông Trump muốn một địa danh trên Mặt trăng mang tên mình; Nga tuyên bố dẫn đầu thế giới về công nghệ UAV là những thông tin nổi bật hôm nay.
Sau trận lũ quét kinh hoàng ở biên giới với Trung Quốc, giới chức huyện Chitwan (miền trung Nepal) đang lên kế hoạch chôn cất hàng trăm nạn nhân chưa xác định danh tính, trong bối cảnh số lượng lớn thi thể đã bắt đầu phân hủy và các nhà xác đã quá tải.
Sau trận lũ chết người được cho là bắt nguồn từ sự sụp đổ sông băng ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, giới chức Ấn Độ cho biết nước này đang tăng cường giám sát các khu vực trên dãy Himalaya.
Hoạt động cứu hộ tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã được nối lại, trong khi gần 2.500 người vẫn mất tích.
UN Women ước tính có khoảng 157.050 phụ nữ và trẻ em gái tại các huyện Rasuwa và Nuwakot của Nepal đã chịu ảnh hưởng từ trận lũ quét. Họ đối mặt với nguy cơ gia tăng về bạo lực, bóc lột và nạn buôn người.
Sau trận lũ nghiêm trọng tại Nepal, hàng trăm công nhân thủy điện dọc sông Trishuli vẫn mất liên lạc, trong khi lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn để tiếp cận các đường hầm và nhà máy điện ngầm bị bùn đất vùi lấp.
Nepal có thể cần 4-5 tỷ USD để khắc phục hậu quả trận lũ quét nghiêm trọng tại khu vực biên giới với Trung Quốc, theo Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle.
Một khối băng và đá khổng lồ sụp xuống từ độ cao hàng nghìn mét đã kích hoạt chuỗi thiên tai liên hoàn, biến một vụ lở băng trên dãy Himalaya thành dòng lũ bùn đá quét qua Nepal, Trung Quốc và lan tới Ấn Độ. Thảm họa cho thấy một dạng hiểm họa ít được nhận diện nhưng có thể ngày càng đáng lo ngại khi Himalaya nóng lên.
Ngày 29/8, Ngoại trưởng Nepal, ông Shisir Khanal cho biết chi phí tái thiết Nepal sau trận trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc có thể tới hàng tỷ USD.
Trải qua trận lũ quét kinh hoàng tàn phá nhà cửa, lấy đi hàng trăm sinh mạng, Nepal đang oằn mình khắc phục hậu quả thiên tai, tái thiết, xây dựng lại những gì đã bị cuốn theo dòng lũ.
Ngày 29/8, quân đội Nepal cho biết các đội cứu hộ đang sử dụng thiết bị khoan để tìm cách giải cứu trên 100 người mắc kẹt bên trong một đường hầm thủy điện, 3 ngày sau khi trận lũ lụt tàn phá khu vực này.
Giới chức huyện Chitwan, miền trung Nepal, bắt đầu chôn hàng trăm thi thể chưa xác định được danh tính trong một khu mộ tập thể tại địa điểm linh thiêng của người theo đạo Hindu.
Video do truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải cho thấy lực lượng cứu hộ đang trèo đèo lội suối, vượt qua địa hình hiểm trở để tiếp cận vùng thiên tai tại biên giới Nepal.
Trận lũ quét kinh hoàng ở biên giới Nepal - Trung Quốc đã khiến gần 600 người thiệt mạng, 2.500 người mất tích và ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 93.000 người.
Ít ngày sau vụ sập sông băng gây ra trận lũ quét kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 584 người, khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) vẫn đứng trước một mối nguy lớn khi đất đá đã vô tình tạo ra các hồ chứa tự nhiên khổng lồ. Việc các hồ này bắt đầu tràn bờ đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân cũng như nỗ lực cứu hộ của lực lượng chức năng.
Ngày 28/8 (giờ địa phương), Văn phòng Thủ tướng Nepal thông báo nước này đã giải cứu thành công 350 công nhân mắc kẹt trong đường hầm của Nhà máy thủy điện Trisuli 1 ở huyện Rasuwa - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận lũ quét kinh hoàng hôm 26/8.
Ngày 29-8, Chính phủ Nepal cho biết nước này cần cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp, đảo ngược quyết định hạn chế trước đó tại những vùng chịu ảnh hưởng do thảm họa lũ quét.
Cơ quan Liên Hợp Quốc cảnh báo 17.000 trẻ em đang cần hỗ trợ khẩn cấp khi viện trợ bắt đầu đến được với một số nạn nhân sống sót tại Nepal.
Chính phủ Nepal vừa đảo ngược quyết định ban đầu về việc từ chối sự hỗ trợ của các đội tìm kiếm, cứu hộ nước ngoài, trong bối cảnh số người thương vong do trận lũ lớn xảy ra tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc hôm 26/8 tiếp tục gia tăng.
Một hồ nước thứ hai đang hình thành ở vùng núi phía thượng nguồn khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới. Chuyên gia cảnh báo nếu hồ này vỡ, nước có thể tràn xuống hồ thứ nhất, khiến cả hai hồ cùng vỡ trong thời gian rất ngắn.
Nữ du khách sống sót sau trận lũ quét ở Nepal kể lại khoảnh khắc đối mặt dòng lũ bùn dựng lên như con rắn hổ mang, cuốn phăng xe cộ và mọi thứ trên đường.
Số thương vong tiếp tục tăng cao sau thảm họa lũ quét nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc. Lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích, trong khi cộng đồng quốc tế khẩn trương hướng hỗ trợ tới những vùng chịu thiệt hại.
Các sông băng Hindu Kush Himalaya nuôi sống 10 con sông lớn ở châu Á, cung cấp nước cho hàng tỷ người. Biến đổi khí hậu đang phá vỡ sự cân bằng này.
Bộ Ngoại giao Nepal ngày 28/8 cho biết nước này chưa cần sự hỗ trợ từ nước ngoài cho các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn sau trận lũ quét tàn khốc ngày 26-8 vừa qua.
Ngày 29-8, tại huyện Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, giáp Nepal, xảy ra trận lũ quét khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 558 người mất tích.
Hội Chữ thập Đỏ ngày 28/8 cảnh báo mức độ tổn thương và sang chấn do trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal gây ra là “rất lớn”, trong khi đó, số người thiệt mạng tiếp tục tăng. Cụ thể, tính đến 19h00 ngày 28/8 theo giờ địa phương (tức 20h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam), đã có 579 người thiệt mạng và 1.924 người mất tích tại các khu vực bị lũ lụt tàn phá ở nước này, trong đó có 517 người nước ngoài.
Ảnh vệ tinh chụp trước và sau trận lũ cho thấy một khối đá khổng lồ trên sườn núi đã sạt xuống, kéo theo một phần sông băng và tạo ra dòng bùn đá tàn phá các khu dân cư ở Nepal.
Sạt lở băng đất quy mô lớn cùng lũ quét như sóng thần đã tàn phá nặng nề khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, xóa sổ nhiều nhà cửa, cầu cống, làm gần 600 người thiệt mạng và khoảng 2.500 người mất tích kể từ ngày 26/8.
Chân gãy, mặt đầy thương tích, Zoyal Ghale vẫn nắm chặt hai tờ 10 rupee sau khi trèo cây tránh lũ. Cậu được cứu và đoàn tụ với mẹ sau những ngày tuyệt vọng.
Lũ quét tại Tây Tạng khiến 7 người thiệt mạng, 554 người mất tích, buộc Trung Quốc huy động hơn 2.000 nhân viên cứu hộ tới hiện trường.
Liên quan đến vụ lũ quét nghiêm trọng tại biên giới Nepal - Trung Quốc, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã công bố hình ảnh 3D cho thấy diễn biến của thảm họa.
Sau thảm họa lũ quét tàn khốc giáng xuống khu vực biên giới Himalaya giữa Nepal và Trung Quốc trong tuần này, Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho biết nước này đang rất cần sự trợ giúp từ quốc tế trong các lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu mà họ còn thiếu chuyên môn, không cần hỗ trợ thêm về nhân lực tìm kiếm và cứu nạn cơ bản.
Tính đến 7h00 ngày 29/8 (theo giờ Việt Nam), số người mất tích trong trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc đã vượt 2.400 người, trong khi ít nhất 586 người đã thiệt mạng.
Cậu bé 8 tuổi Zoyal Ghale đã chạy sâu vào rừng và trèo lên cây, một hành động đã giúp em sống sót qua trận lũ quét kinh hoàng tại Nepal. Cuộc đoàn tụ của cậu bé với mẹ đã thắp lên tia hy vọng nhỏ nhoi giữa khung cảnh hoang tàn sau trận thiên tai, nơi hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người khác mất tích.
Chính phủ Nepal đã đảo ngược quyết định trước đó về việc không nhờ đến sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa lũ quét. Động thái này diễn ra sau áp lực ngoại giao mạnh mẽ từ các quốc gia có công dân nằm trong số những người vẫn đang mất tích trong thảm họa.
Sống dưới bóng những ngọn núi cao phủ băng ngoạn mục nhất thế giới từ lâu đã tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Các lực lượng cứu hộ của Nepal và Trung Quốc đã nối lại hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại những khu vực bị tàn phá bởi trận lũ quét và sạt lở đất ở khu vực biên giới giữa hai nước, sau khi phải tạm dừng do nguy cơ một hồ nước hình thành bởi sạt lở đất bị vỡ bờ.
Cậu bé 8 tuổi Zoyal Ghale sống sót khi chạy vào rừng và trèo lên cây giữa dòng lũ Nepal. Sau nhiều ngày tuyệt vọng, mẹ cậu tìm thấy con nhờ một cuộc gọi.
Nepal và Trung Quốc đã nối lại hoạt động cứu hộ tại khu vực Himalaya sau trận lũ quét khủng khiếp. Đội cứu hộ Trung Quốc vừa đến được khu cửa khẩu Gyirong, nơi họ nhận thấy mọi thứ gần như bị xóa sổ hoàn toàn và “không còn gì ngoài bùn đất và đổ nát”.
Số người mất tích tại Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc đã lên tới gần 2.500 người, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân giữa bùn đất và đống đổ nát. Tính đến ngày 28-8, tổng cộng 586 thi thể đã được tìm thấy sau thảm họa.
Theo nhà chức trách Nepal và Trung Quốc, tới nay, trận lũ quét thảm khốc xảy ra vào ngày 26/8 dọc khu vực biên giới miền núi giữa Nepal và Trung Quốc đã khiến gần 600 người thiệt mạng và khoảng 2.500 người mất tích.
Ngày 28-8, kênh CNN đưa tin hồ chứa nước hình thành sau thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã bắt đầu chảy tràn khi lượng nước trong hồ vượt 2,5 triệu m3.
Trận lũ quét kinh hoàng bắt nguồn từ khu vực Himalaya đã cuốn phăng nhiều nhà cửa, công trình, tài sản, khiến 547 người tử vong, còn 977 người mất tích. Theo các chuyên gia, mức độ thảm khốc của cơn lũ này liên quan tới biến đổi khí hậu.
Trung Quốc và Nepal đã nối lại hoạt động cứu hộ, cứu nạn sau khi xác định nguy cơ từ một hồ nước mới hình thành do sạt lở có thể kiểm soát được.
Sau 10 giây kịp chạy lên vùng đất cao, Karbir Gaire và nhiều người chứng kiến dòng lũ bùn khổng lồ ập đến, cuốn phăng mọi công trình trên đường đi.
Lực lượng vũ trang và cảnh sát Nepal đang chạy đua với thời gian để cứu hộ 100 người bị mắc kẹt trong đường hầm suốt gần 3 ngày. Mức độ tàn phá từ lũ quét khiến việc xác định vị trí lối vào đường hầm gặp nhiều khó khăn.