Tình trạng ô nhiễm không khí và mù khói do cháy rừng bùng phát trên diện rộng tại Indonesia đã buộc các nhà chức trách phải yêu cầu hơn 1,4 triệu học sinh chuyển sang hình thức học trực tuyến nhằm bảo vệ sức khỏe.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, hàng triệu học sinh tại 6 tỉnh của Indonesia đã phải chuyển sang học trực tuyến do chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng bởi khói mù từ các vụ cháy rừng và cháy đất.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nạn cháy rừng và cháy đất đang làm gia tăng sức ép đối với quần thể đười ươi Borneo. Loài linh trưởng đặc hữu này đang đối mặt với ngày càng nhiều các mối đe dọa khi nhiều khu vực sinh sống tự nhiên của loài tại Kalimantan bị lửa và khói bao phủ.
Ngày 1-9, Indonesia tạm thời đóng cửa 9 vườn quốc gia đối với hoạt động leo núi sau khi cháy rừng bùng phát tại nhiều khu vực. Chính phủ nước này đang tập trung nguồn lực ứng phó cháy rừng tại 6 tỉnh.
Quyết định đóng cửa được đưa ra sau sự cố tại Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru, nơi cháy rừng gần đây khiến khoảng 170 người leo núi bị mắc kẹt, cho thấy nguy cơ đối với du khách lan rộng.
Indonesia đang tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng và phục hồi hệ sinh thái tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Kalimantan, trong đó huy động hơn 580 quân nhân tham gia tuyên truyền, phòng ngừa cháy rừng và triển khai các hoạt động thực địa.
Ngày 26/8, giới chức Indonesia cảnh báo hàng triệu người dân nước này có nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe do tiếp xúc với khói bụi dày đặc bao trùm nhiều thành phố và thị trấn trong bối cảnh cháy rừng hoành hành tại 2 hòn đảo Borneo và Sumatra.
Khoảng 3.000 người Hồi giáo đã tập trung tại thành phố Palembang, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia để thực hiện nghi lễ cầu mưa đặc biệt trong khi các đám cháy rừng và đất than bùn tiếp tục lan rộng, tạo ra lớp khói mù dày đặc.
Indonesia đang đối mặt tình trạng khói mù nghiêm trọng khi cháy rừng và đất than bùn lan rộng tại nhiều khu vực, đặc biệt ở các đảo Sumatra và Borneo, trong bối cảnh thời tiết khô hạn kéo dài.
Cháy rừng và đất than bùn tiếp tục lan rộng tại nhiều khu vực miền Trung và miền Tây Indonesia trong bối cảnh thời tiết khô hạn kéo dài, khiến khói mù bao phủ nhiều thành phố, làm giảm tầm nhìn và gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân cũng như hoạt động giao thông.
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, nước này đang tăng cường các hoạt động chữa cháy trên mặt đất và trên không khi hàng chục nghìn hecta rừng và đất than bùn tại nhiều khu vực miền Trung và miền Tây bị thiêu rụi, tạo những đám khói mù dày đặc bao phủ các thành phố và lan cả sang các quốc gia láng giềng.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 24/8, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto yêu cầu tiếp tục bổ sung trang thiết bị và nhân lực chữa cháy rừng và đất tại 4 tỉnh ở Sumatra, dù tình hình tại đây đã được kiểm soát tương đối.
El Nino mạnh bất thường kết hợp với tình trạng đất than bùn khô kiệt đang khiến nguy cơ cháy rừng tại Indonesia gia tăng, trong khi mùa cháy cao điểm vẫn chưa bắt đầu.
Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 72 người bị tình nghi gây ra hàng loạt vụ cháy rừng và đất than bùn trên đảo Borneo và Sumatra, trong khi khói mù dày đặc từ các đám cháy đã lan sang Malaysia.
Cảnh sát Indonesia vừa tiến hành bắt giữ 72 nghi phạm bị cáo buộc châm ngòi cho các vụ cháy rừng và đất than bùn tồi tệ tại khu vực miền Trung và miền Tây nước này. Thảm họa không chỉ tàn phá hàng ngàn héc-ta rừng mà còn tạo ra lớp khói mù ngột ngạt, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng cho cả các quốc gia láng giềng.
Ngày 23/8, cảnh sát Indonesia thông báo đã bắt giữ 72 người bị tình nghi liên quan đến 89 vụ cháy rừng và đất tại 9 tỉnh trên các đảo Borneo và Sumatra trong bối cảnh cháy rừng gia tăng gây khói mù nghiêm trọng và ảnh hưởng đến nước láng giềng Malaysia.
Cảnh sát Indonesia thông báo đã bắt giữ 72 người bị tình nghi liên quan đến 89 vụ cháy rừng và đất tại 9 tỉnh trên các đảo Borneo và Sumatra.
Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 72 người bị tình nghi gây ra một số vụ cháy rừng tại nước này gần đây.