Việc dẹp loạn "giang hồ mạng" là cần thiết để bảo vệ văn hóa và an toàn xã hội. Những hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng cần bị xử lý nghiêm khắc để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến thế hệ trẻ.
Mới đây, Công an nhiều tỉnh, thành phố đã khởi tố nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, điều đó cho thấy cơ quan chức năng đang xử lý quyết liệt với vấn nạn này.
Việc hàng loạt "giang hồ mạng", "thần tượng ảo" bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam gần đây là đòn trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, thể hiện quyết tâm làm sạch không gian mạng. Tuy nhiên, nhìn sâu dưới góc độ xã hội và tâm lý học hành vi, một câu hỏi lớn đặt ra: Vì sao những đối tượng này từng có sức hút mạnh mẽ, thậm chí trở thành "thần tượng" của một bộ phận giới trẻ?