Luật Đất đai hiện hành quy định việc cho hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ một số trường hợp kinh doanh bất động sản. Theo định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai vừa trình Quốc hội, dự thảo Luật không còn quy định yêu cầu hợp đồng và các văn bản thực hiện phải công chứng hoặc chứng thực.
Các đại biểu đề xuất giữ nguyên quy định công chứng, chứng thực để đảm bảo an toàn pháp lý và tránh rủi ro trong giao dịch bất động sản.
Trước băn khoăn về việc không quy định công chứng như một thủ tục trong sửa Luật Đất đai, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng khẳng định Nhà nước luôn đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người sử dụng đất.
Sáng 21/8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã tham gia phiên thảo luận tại hội trường.
Về vấn đề công chứng trong quá trình giao dịch đất đai, theo Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng, sẽ không quy định trong luật, nhưng sẽ có trong dự thảo nghị định, đảm bảo "không mất đi quyền và nghĩa vụ hợp pháp của người dân trong quá trình giao dịch về đất đai".