Sáng 20/8, Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới”.
Đổi mới mô hình phát triển đòi hỏi Việt Nam chuyển nhanh từ nền kinh tế dựa nhiều vào gia công, lắp ráp và lao động thủ công sang phát triển dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và kinh tế xanh.
Yêu cầu của "Kỷ nguyên mới", đòi hỏi một mô hình phát triển hoàn toàn mới. Đó là mô hình dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị quốc gia hiện đại.
Ngày 20-8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới”.
Sáng 20/8, tại Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới”.
Hội thảo làm rõ cơ sở khoa học, thực tiễn để đưa Nghị quyết số 19-NQ/TW vào cuộc sống, đồng thời đề xuất các giải pháp đổi mới mô hình phát triển, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Tại Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới”, do Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức sáng 20-8, các chuyên gia cho rằng năng suất, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo cần trở thành những động lực cốt lõi của tăng trưởng.
Sáng 20-8, tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế TP. HCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới”.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...
Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam, từ mục tiêu tăng trưởng sang đổi mới mô hình phát triển quốc gia.
Sáng 20-8, tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới”.