Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để xác lập mô hình phát triển mới, tạo nền tảng nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tự chủ và sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Với vai trò là Cơ quan Thường trực thực hiện Nghị quyết 57, đồng thời là lực lượng gương mẫu, đi đầu, Bộ Công an không chỉ làm tốt công tác tham mưu, dẫn dắt thực hiện nhiệm vụ cho các ngành, các cấp mà còn từng bước đưa khoa học, công nghệ vào mọi mặt công tác Công an, từ quản trị, chỉ huy, cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đến phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và phục vụ người dân.
(CAO) Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (1945 - 2026) và Quốc khánh 2/9; 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), chiều 17/8/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Giải thưởng Trần Quốc Hoàn lần thứ 2. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi Lễ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ và các ban, bộ, ngành trung ương, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xây dựng và phát triển Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu công nghệ an ninh trọng điểm của quốc gia; góp phần tô thắm truyền thống của lực lượng CAND anh hùng, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.
Giải thưởng Trần Quốc Hoàn nhằm biểu dương, khích lệ và tôn vinh những đóng góp, cống hiến trong công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.