Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhu cầu tiêu dùng phục hồi chậm, áp lực gia tăng chi phí logistics và rào cản thương mại lớn, tỉnh Thanh Hóa vẫn kiên định với mục tiêu cán đích kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2026 đạt 8,5 tỷ USD. Bước vào giai đoạn “nước rút” nửa cuối năm, sự chủ động, linh hoạt vượt khó của các doanh nghiệp cùng chuỗi giải pháp đồng hành từ chính quyền địa phương được xem là “chìa khóa” để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu đã đề ra.
Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu từ 15 - 16% cho cả năm 2026, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải mang về thêm từ 227 tỷ USD đến 231 tỷ USD trong chặng đường 5 tháng cuối năm.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 42,8 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu nông sản đạt gần 22,2 tỷ USD, tăng 2,4%; chăn nuôi đạt 455 triệu USD, tăng tới 33,2%; thủy sản đạt 6,85 tỷ USD, tăng 12,7%; lâm sản đạt 10,96 tỷ USD, tăng 5,8%.