Thứ trưởng Trần Văn Thuấn yêu cầu dự thảo Luật Hiến, ghép mô, tạng phải bám sát chính sách, khả thi và công bằng trong điều phối ghép...
Phải từ đủ 25 tuổi trở lên mới được hiến tạng cho người không cùng huyết thống. Đây là đề xuất đáng chú ý trong dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người sửa đổi vừa được Bộ Y tế đưa ra lấy ý kiến.
Bộ Giáo dục lấy ý kiến thi lớp 10 còn 2 môn; Đề xuất từ 25 tuổi mới được hiến tạng cho người ngoài; Giả mạo người thân vay tiền - Bẫy lừa đảo mới... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đề xuất bổ sung cơ chế “ghép đổi chéo”, nhằm mở thêm cơ hội ghép cho những trường hợp người hiến và người nhận trong cùng gia đình không tương thích. Dự thảo đồng thời đặt vấn đề hoàn thiện cơ chế giá dịch vụ ghép và thanh toán BHYT...
Từ nay đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu 100% bệnh viện tham gia mạng lưới phát hiện, tư vấn, vận động hiến mô, tạng, mỗi năm phát hiện, báo cáo 200 - 300 trường hợp chết não và vận động 500 - 700 người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người.