Sau sáp nhập, Thái Nguyên có gần 1,8 triệu dân, trong đó khoảng 290 nghìn người cao tuổi (NCT), từ 60 tuổi trở lên. Xu hướng già hóa dân số diễn ra khá nhanh, cùng với sự gia tăng của các bệnh mạn tính, không lây nhiễm đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Đáng chú ý, năng lực y tế cơ sở ở nhiều nơi chưa đáp ứng tốt yêu cầu phòng bệnh, sàng lọc ban đầu; khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa khu vực thành thị với miền núi, vùng cao vẫn còn khoảng cách.
Thay vì lên các cơ sở y tế tuyến trên, ngày càng nhiều người dân phường Nghĩa Đô lựa chọn Trạm Y tế phường để khám, điều trị. Từ sự thuận tiện, chất lượng chuyên môn đến hiệu quả điều trị, y tế cơ sở đang từng bước tạo dựng niềm tin, trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe gần gũi của người dân.
Tại Thuận An (Hà Nội), Trạm Y tế xã đang từng bước nâng chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu, đồng thời chuyển mạnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.
Trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của chính quyền địa phương hai cấp, Trạm y tế xã Thường Tín đã khẳng định vị thế của mình là nơi “gần dân, vì dân”, là mắt xích quan trọng, không thể thay thế trong hệ thống y tế quốc dân.