Hợp tác năng lượng tái tạo là tương lai ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, bằng cách kết nối các nguồn năng lượng đa dạng của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và cho phép dòng điện xuyên biên giới hiệu quả hơn, các nước thành viên ASEAN có thể tăng cường khả năng phục hồi của khu vực và khai thác năng lượng tái tạo ở quy mô lớn hơn. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Akmal Nasrullah tại khai mạc Hội nghị năng lượng bền vững quốc tế (ISES) 2026, diễn ra ngày 11-12/8 tại Kuala Lumpur.

ASEAN hướng tới trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2030

ASEAN đặt mục tiêu trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2030, đồng thời tăng cường thương mại nội khối.

Tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại giữa các nước ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 10/8, phát biểu tại cuộc họp báo nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967 - 8/8/2026), Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan nhấn mạnh ASEAN đang hướng tới mục tiêu trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2030. Tuy nhiên, ông lưu ý thương mại nội khối hiện vẫn chiếm chưa đến 25% tổng kim ngạch thương mại của ASEAN.