Từ khi mạng xã hội trở thành kênh chia sẻ thông tin cực nhanh và cực dễ, bên cạnh những mặt tích cực, chúng ta phải đối mặt với không ít thách thức do thông tin không đúng sự thật, suy diễn, xuyên tạc tràn lan. Đáng báo động là có những “chiến dịch ném đá” thiếu khách quan hòng công kích, bôi nhọ các tập thể, cá nhân. Ẩn sau những dòng trạng thái, lời bình luận núp bóng “yêu nước, thương dân” là âm mưu kích động, thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và gây chia rẽ, mất đoàn kết. Nhiều người thiếu hiểu biết đã hùa theo “ném đá”...
Không công khai phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, không trực diện kêu gọi chống đối bằng những luận điệu cực đoan như trước đây, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị đang chuyển sang một thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm hơn: Đội lốt “đấu tranh chống tiêu cực” để từng bước dẫn dắt dư luận theo hướng sai lệch.