Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã ghi danh thêm 25 Di sản Thế giới, đồng thời bầu các Phó Chủ tịch kỳ họp cho năm tới, trong đó có Việt Nam.
Quần thể Công trình Aalto (Aalto Works) gồm 13 công trình kiến trúc hiện đại tại Phần Lan vừa được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Thế giới tại Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở Busan (Hàn Quốc).
Quần thể Cố đô Asuka - Fujiwara ở tỉnh Nara (Nhậ Bản) vừa được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Thế giới tại Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở Busan (Hàn Quốc).
UNESCO đã ghi danh Khu di sản công nghiệp gốm sứ thủ công Cảnh Đức Trấn của Trung Quốc vào Danh sách Di sản Thế giới, đưa tổng số di sản thế giới của nước này lên 61. Đây cũng là lần đầu tiên một hệ thống sản xuất gốm sứ thủ công hoàn chỉnh được công nhận ở cấp độ toàn cầu.
Tại Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới vừa tổ chức ở Busan (Hàn Quốc), Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua Báo cáo về tình trạng bảo tồn của Di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội và Quyết định số 48 COM 7B.25, chính thức phê duyệt 'Tầm nhìn về việc chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long'. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội mới để thành phố Hà Nội thực hiện việc chỉnh trang, tôn tạo Hoàng thành và phục dựng điện Kính Thiên trong thời gian tới.
Ủy ban Di sản Thế giới đã biểu dương Việt Nam về những tiến bộ đạt được trong việc xây dựng và đưa ra các ý định liên quan đến việc khôi phục và cấu trúc tương lai dự kiến cho di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.
Việc Ủy ban Di sản thế giới thông qua Tuyên bố Busan tại Kỳ họp lần thứ 48, tổ chức ở Hàn Quốc từ ngày 19 - 29.7, không chỉ bổ sung một thuật ngữ mới vào hệ thống quản trị di sản toàn cầu. Khi 'Collaboration' (Hợp tác) được đặt bên cạnh năm mục tiêu chiến lược đã hình thành trước đó, UNESCO đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: Trong thế giới đầy biến động hôm nay, không một di sản nào có thể được bảo vệ bằng nỗ lực đơn độc.
Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa, vào lúc 11 giờ 47 phút (giờ địa phương) ngày 23/7 (9 giờ 47 phút, giờ Việt Nam), tại Kỳ họp lần thứ 48 tổ chức ở Busan, Hàn Quốc, Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua Báo cáo về tình trạng bảo tồn của Di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.
Ngày 23/7, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Di sản thế giới thuộc UNESCO tại Busan, Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới Lee Byong Hyun đã gõ búa thông qua Quyết định số 48 COM 7B.25 về 'Tầm nhìn về việc chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long'.
Vào lúc 11h47 (giờ địa phương) ngày 23 tháng 7 năm 2026 (9h47 giờ Việt Nam), tại Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới tổ chức ở Busan, Hàn Quốc đã thông qua Báo cáo về tình trạng bảo tồn của Di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.
Ủy ban Di sản thế giới (trực thuộc UNESCO) đã chính thức thông qua 'Tầm nhìn về việc chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long'.
Vào hồi 11 giờ 45 phút giờ địa phương (tức 9 giờ 45 phút Hà Nội), ngày 23-7-2026, tại Trung tâm Hội nghị Bexco ở thành phố Busan (Hàn Quốc), trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới, Chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới Lee Byong Hyun đã gõ búa thông qua Quyết định số 48 COM 7B.25, chính thức phê duyệt 'Tầm nhìn về việc chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long'.
Hồ sơ bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Hoàng thành Thăng Long được Ủy ban Di sản Thế giới thông qua, mở ra việc tiếp tục chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm, góp phần tái hiện lịch sử dân tộc.
Vào hồi 11h45, giờ địa phương (tức 9h45 giờ Hà Nội), ngày 23/7, tại Trung tâm Hội nghị Bexco ở thành phố Busan, Hàn Quốc, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới, Chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới Lee Byong Hyun đã gõ búa thông qua Quyết định số 48 COM 7B.25, chính thức thông qua 'Tầm nhìn về việc chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long'.
Tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Di sản thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đang diễn ra (từ 19-29/7) tại thành phố Busan (Hàn Quốc), Việt Nam đề xuất các ưu tiên thúc đẩy hợp tác quốc tế về bảo tồn di sản thế giới.
Tại Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), đoàn công tác TP. Hải Phòng tham dự các phiên họp về tăng cường năng lực trong quản lý di sản, quy trình đề cử di sản mới...
Từ ngày 19-29/7, tại Busan, Hàn Quốc diễn ra Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Di sản thế giới với sự tham dự của gần 3.000 đại biểu đến từ 21 quốc gia thành viên Ủy ban và hơn 100 quan sát viên. Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp.