Với tư cách là quốc gia ven Biển Đông và là một thành viên tích cực của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước và yêu cầu tất cả các bên liên quan thực thi đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của mình được quy định trong Công ước.
Dịp 10 năm phán quyết vụ kiện Biển Đông, Việt Nam tái khẳng định UNCLOS 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất về các vùng biển và kêu gọi các bên thực thi đầy đủ nghĩa vụ.
Nhìn lại tình hình Biển Đông 10 năm qua, những vụ va chạm nguy hiểm trên biển, những hoạt động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia ven biển, những hành vi đơn phương ngăn cản quyền hợp pháp của quốc gia ven biển… vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, Phán quyết của Tòa Trọng tài vẫn luôn là cơ sở để các quốc gia ven Biển Đông khẳng định và bảo vệ các quyền lợi của mình.
Việt Nam tái khẳng định rằng Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển.
Ngày 12/7, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Australia và 10 quốc gia khác đã ra tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ và kêu gọi các bên liên quan tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài (PCA) tại La Haye (Hà Lan) đưa ra cách đây 10 năm về Biển Đông.
Việt Nam tái khẳng định, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển.
Việt Nam tái khẳng định rằng Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển.