Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) được dự báo sẽ tác động đến gần 80 triệu lao động tại Đông Nam Á, song hiện chưa có bằng chứng cho thấy công nghệ này gây ra tình trạng mất việc làm trên diện rộng. Đây là nhận định trong báo cáo mới công bố ngày 8/7 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).
Nghiên cứu mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy gần 80 triệu người lao động ASEAN đang làm việc trong các ngành nghề có khả năng chịu tác động từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI), trong đó tỷ lệ này ở Việt Nam là 20,8%.
Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) sẽ tác động đến đời sống việc làm của gần 80 triệu người lao động tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), theo một nghiên cứu mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).
Nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy, trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) sẽ tác động đến đời sống việc làm của gần 80 triệu người lao động tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Một nghiên cứu mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa công bố hôm nay, cho thấy trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) sẽ tác động đến đời sống việc làm của gần 80 triệu người lao động tại khu vực Đông Nam Á (ASEAN).
ILO nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh sẽ tác động đến cuộc sống làm việc của gần 80 triệu người trên khắp các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).