Dự báo trong ba ngày đầu tuần, thời tiết Hà Nội vẫn tương đối dịu mát khi mưa rào và dông tiếp diễn vào đêm và sáng sớm. Tuy nhiên, trưa chiều vẫn có nắng gián đoạn, cảm giác oi bức hơn khi nhiệt độ cao nhất tăng lên 33-34 độ.
Những ngày qua, dù nền nhiệt tại miền Bắc thấp hơn đợt nắng nóng cuối tháng 5, nhiều người vẫn cảm thấy oi bức, ngột ngạt hơn. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi của khí áp kết hợp với điều kiện thời tiết đặc thù.
Đợt nắng nóng vừa qua khiến nhiều người cảm thấy oi bức hơn dù nền nhiệt không cao bằng cuối tháng 5. Chuyên gia cho rằng, yếu tố quyết định không phải là nhiệt độ mà do sự thay đổi của yếu tố này.
Dù nền nhiệt không cao hơn đợt nắng nóng cuối tháng 5, nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung vẫn đang trải qua cảm giác oi bức, ngột ngạt chưa từng có. Chuyên gia lý giải nguyên nhân khiến đợt nóng hiện nay trở nên khắc nghiệt và khó chịu hơn.