Việt Nam tự tin sẵn sàng đóng vai trò cầu nối giữa ASEAN - Liên bang Nga; định vị lại và tiếp tục nâng tầm toàn diện quan hệ Việt - Nga.
Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, diễn ra từ ngày 17-18/6 tại thành phố Kazan, thuộc LB Nga, đã thông qua 4 văn kiện chiến lược, bao gồm Tuyên bố Kazan 2026 và Kế hoạch hành động 2026-2030, nhằm định hình và nâng tầm đối tác chiến lược trong các lĩnh vực an ninh, năng lượng và kinh tế.
Có thể nói, chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương với Nga của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thành công tốt đẹp.
Các nhà lãnh đạo Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN diễn ra ở thành phố Kazan.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.
Tổng thống Putin đã dành thời gian dài để trao đổi với Thủ tướng Lê Minh Hưng, qua đó thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Nga đối với Việt Nam cũng như đối với ASEAN để từ đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
'Chúng ta tự tin sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Liên bang Nga trong thời gian tới, qua đó biến tiềm năng thành dự án cụ thể, biến kết nối thành cơ hội kinh doanh và biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới, qua đó đóng góp hơn nữa thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển toàn diện và thực chất', Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN – Nga; cùng Tổng thống Vladimir Putin xác định các định hướng lớn nhằm phát triển quan hệ Việt Nam – Nga trong giai đoạn mới.
Ngày 18/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, lãnh đạo quốc gia giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, tổ chức họp báo tổng kết Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.
Ngày 18/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, diễn ra từ ngày 17-18/6 tại thành phố Kazan, LB Nga.
Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga kỷ niệm 35 năm quan hệ đối thoại, đánh dấu một giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên. Trong tiến trình đó, Việt Nam và Indonesia có nhiều cơ hội tận dụng các sáng kiến hợp tác mới. Phóng viên TTXVN tại Jakarta đã trao đổi với Tiến sĩ Arisman, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS) của Indonesia về nội dung này.
Tổng thống Putin khẳng định Nga và ASEAN là lực lượng quan trọng góp phần duy trì ổn định khu vực, đồng thời nhất trí mở rộng hợp tác và hướng tới tăng gấp đôi kim ngạch thương mại trong 10 năm tới.
Phát biểu tại Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định trước những biến động phức tạp, khó lường, ASEAN và Nga cần chủ động cùng nhau kiến tạo môi trường ổn định, cân bằng và bền vững hơn.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Kazan, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trên nhiều lĩnh vực.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Sáng nay (19/6), Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và thực hiện các hoạt động song phương tại TP Kazan, Cộng hòa Tatarstan, từ ngày 16-18/6, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.