Theo dự thảo nghị định đang được lấy ý kiến, nhiều loại xe kinh doanh vận tải sẽ phải lắp thiết bị ghi hình người lái xe từ năm 2028, trong khi camera giám sát khoang hành khách trên xe khách sẽ được triển khai theo lộ trình đến năm 2030.
Bộ Công an đề xuất truyền dữ liệu giám sát hành trình và hình ảnh lái xe theo thời gian thực nhằm phát hiện sớm các hành vi nguy hiểm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.
Bộ Công an đề truyền trữ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái xe, khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ về máy chủ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) theo thời gian thực.
Tại dự thảo đang lấy ý kiến, Bộ Công an đề xuất việc truyền, thời gian lưu trữ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ về máy chủ Cục Cảnh sát giao thông theo thời gian thực.
Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ và hệ thống quản lý dữ liệu các thiết bị này.
Bộ Công an đề xuất camera phải có khả năng tự động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi gây mất an toàn giao thông của người lái xe...
Bộ Công an đề xuất các thiết bị giám sát lắp trên xe vận tải không chỉ ghi nhận dữ liệu hành trình mà phải tự động phát hiện hành vi nguy hiểm như ngủ gật, mất tập trung, sử dụng điện thoại khi lái xe, không thắt dây an toàn... để cảnh báo kịp thời.
Dự thảo lần 2 Nghị định của Bộ Công an, dữ liệu từ thiết bị giám sát của ô tô kinh doanh vận tải sẽ được truyền về Cục CSGT theo thời gian thực để phục vụ quản lý và xử lý vi phạm.
Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, trong đó đề xuất xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng đối với người điều khiển xe ôtô không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách thu tiền hoặc nhận đặt chỗ.