Một chính sách, nhiều kỳ vọng

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược (Nghị định số 179) đang nhận được sự quan tâm lớn từ các cơ sở đào tạo, chuyên gia giáo dục và người học.

Chính sách học bổng mở đường cho kỹ sư tương lai

Chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP được kỳ vọng thu hút nhân tài cho các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ chiến lược.

'Săn' học bổng ngành khoa học cần tiêu chuẩn nào?

Chính sách mới về học bổng có thể giúp thu hút nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ quốc gia.

Đào tạo theo hướng đón đầu, chuyên sâu

Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2026. Đây là động lực thúc đẩy nhân lực kỹ thuật then chốt trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Đòn bẩy thu hút nhân tài vào lĩnh vực chiến lược

Việc Chính phủ ban hành Nghị định 179/2026/NĐ-CP về chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ xã hội. Nhiều chuyên gia cho rằng đây không chỉ là chính sách hỗ trợ người học mà còn là một quyết sách mang tầm chiến lược nhằm tạo dựng nền tảng nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển đất nước.

Nghị định 179 tạo 'đòn bẩy' phát triển nhân lực công nghệ cao

Chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026 của Chính phủ (Nghị định 179) tạo thêm động lực thu hút người học vào các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Nghị định 179 góp phần thay đổi căn bản cách xã hội nhìn nhận về các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ

Nghị định 179 vừa được Chính phủ ban hành về việc cấp học bổng cho sinh viên học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược. Lãnh đạo các trường khoa học và công nghệ đón nhận thông tin này như thế nào? Nghị định này ảnh hưởng thế nào đến bức tranh tuyển sinh các khối ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ nói riêng và tuyển sinh đại học trong tương lai gần? Phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam – Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với GS. TS Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Đại học Phenikaa, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Phenikaa.

23 trường đại học tham gia chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM

23 trường đại học tham gia đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM, trong đó có nhiều cơ sở giáo dục hàng đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội cùng một số trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện chương trình đào tạo tài năng thuộc các lĩnh vực STEM

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc triển khai thực hiện chương trình đào tạo tài năng thuộc các lĩnh vực STEM được phê duyệt.