Theo báo cáo hàng quý do Hội đồng Năng lượng sạch Australia vừa mới công bố, hoạt động đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo lớn ở nước này đã phục hồi trở lại trong quý I/2024 sau khi xuống mức thấp vào năm 2023, song Australia cần đẩy mạnh hơn nữa tốc độ đầu tư để đạt được mục tiêu năng lượng sạch vào năm 2030.
Sự chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng tái tạo trong các lĩnh vực tiêu thụ năng lượng lớn đã chậm lại vào năm 2023 do bị cản trở bởi những lỗ hổng pháp lý, áp lực chính trị và việc không đặt ra mục tiêu rõ ràng.
Để giảm lượng khí thải làm nóng bầu khí quyển, người dân và doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng điện khi đi lại, ở nhà hoặc nhà máy, nhưng chỉ có 13 nước trên toàn thế giới có chính sách công khuyến khích điều này trong bốn lĩnh vực ưu tiên, Mạng lưới nghiên cứu REN21 cảnh báo hôm thứ Năm.