Trước yêu cầu quy hoạch bảo đảm tính tiếp cận tổng hợp, khoa học, phù hợp với thực tiễn, đa chiều, đa lĩnh vực và ứng dụng công nghệ hiện đại, đơn vị lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội phải đổi mới tư duy và cách tiếp cận.
Chúng ta đều biết, biển và đại dương chiếm 71% diện tích bề mặt trái đất, giữ vai trò cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của loài người ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Biển và đại dương là cội nguồn bảo đảm sự sống của trái đất chúng ta và là nơi dự trữ cuối cùng của loài người về lương thực, thực phẩm và các nguồn nguyên, nhiên liệu. Tuy nhiên, biển và đại dương đang đứng trước những thử thách toàn cầu bởi tác động của con người: Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, khan hiếm tài nguyên, ô nhiễm và suy thoái môi trường sinh thái cùng với việc đô thị hóa các khu vực ven biển với những thách thức từ nguy cơ của an ninh phi truyền thống trong việc cạnh tranh gay gắt đối với nguồn lợi do biển đem lại.