Ngày 30-7-1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 06/1998/PL-UBTVQH10 về người tàn tật. Theo đó, ngày 18-4 hàng năm là Ngày Bảo vệ, chăm sóc người tàn tật. Sau này, Quốc hội chính thức lấy ngày 18-4 hàng năm là Ngày Người khuyết tật Việt Nam.
Nước ta hiện có hơn 6,2 triệu người khuyết tật, bằng 7,06% tổng dân số từ 2 tuổi trở lên. Những năm vừa qua, sự chung tay chăm sóc người khuyết tật từ các cơ quan chức năng, gia đình, cộng đồng đã góp phần tạo động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, để người khuyết tật tự tin xây đắp tương lai dựa trên khả năng của bản thân họ, thì các chính sách trợ giúp người khuyết tật cần thiết thực, khả thi hơn.