Xác định tinh thần 'chống dịch như chống giặc', TP Hà Nội đã có văn bản dừng tất cả các hoạt động lễ hội nói chung, không đón khách về tham quan chùa Hương nói riêng trong dịp xuân Tân Sửu năm nay cho đến rằm tháng Giêng. Bên cạnh sự nỗ lực thực hiện của các ban, ngành chức năng thì người dân cũng cần nghiêm túc chấp hành quy định bởi sinh mạng con người, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.
Ngay sau khi phát hiện sự việc người dân địa phương bất chấp lệnh cấm vẫn tìm cách đưa du khách vào chùa Hương bằng đường mòn, lối tắt, nhiều biện pháp đã được các ban, ngành chức năng huyện Mỹ Đức tăng cường. Trong đó, lực lượng Công an huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức chốt chặn trên suối để kiểm soát người lén lút vào chùa Hương.
Ngày 18-2, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quần thể Hương Sơn (chùa Hương), huyện Mỹ Đức. Đoàn kiểm tra ghi nhận công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại di tích được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu của Trung ương và UBND thành phố Hà Nội.
Mặc dù cơ quan chức năng đã ra thông báo về việc dừng tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2021 để phòng chống dịch Covid-19 nhưng 2 người dân vẫn đưa khách vào chùa Hương tham quan bằng đường tắt.
Chiều tối 16-2, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, UBND huyện vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 người dân địa phương bất chấp lệnh cấm, đưa khách vào chùa Hương bằng đường 'tiểu ngạch' với giá hơn 1 triệu đồng/người, đồng thời thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh xã Hương Sơn về vi phạm này để nhân dân được biết.