Mỹ đang dùng mọi cách để buộc Iraq phải rời xa Iran. Nhưng, tình hình bất ổn chính trị và xã hội tại Iraq có thể khiến Washington lợi bất cập hại. Thực tế, Baghdad mượn Washington đánh đuổi khủng bố nhưng lại nhờ cậy rất nhiều về năng lượng vào Tehran. Chính quyền Iraq từng thời kì đã phải rất cố gắng cân bằng giữa hai nước đồng minh nhưng lại đối nghịch nhau này.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 23/2 đã kêu gọi Thủ tướng được chỉ định của Iraq Mohammed Tawfiq Allawi bảo vệ binh sĩ Mỹ và đáp ứng yêu cầu của phong trào biểu tình kéo dài nhiều tháng qua trước thềm cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Iraq.
Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết Washington sẽ điều thêm 750 binh sỹ tới Trung Đông sau khi hàng trăm người biểu tình Iraq vây hãm Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad.