Vì thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Phan L (SN 1993) nảy sinh ý định chiếm đoạt của bạn là Dương Ngọc H (SN 1993) chiếc xe máy Honda SH. L đến gặp H ngỏ ý mượn xe để đưa người thân ra bến xe ô tô. H tin tưởng và giao xe cho L. Sau đó L mang chiếc xe đi tìm chỗ bán nhưng không được và đem về nhà cất. Đợi mãi không thấy L trả xe, 3 ngày sau H dò hỏi được nơi ở của L để đến đòi xe. Đến nơi, H thấy L đi xe của mình từ trong nhà ra bèn ngăn lại và nói: 'Trả tao xe đây, mượn gì mà mãi không trả'. L không trả lời mà định phóng xe đi. H giữ lại và tiếp tục đòi trả xe, L liền rút con dao giấu trong người ra gí sát vào mặt H quát: 'Tao vừa giết người trên phố về đây. Biết điều buông ngay xe ra không tao đâm chết'. H hoảng sợ rời tay khỏi xe và L đã phóng đi. Sau đó H đã tố cáo với cơ quan công an về hành vi của L. Một thời gian sau L bị bắt giữ. Vấn đề đặt ra là trong vụ án này, hành vi của Nguyễn Phan L đã phạm tội gì?