Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có cơ sở làm tôm khô từ cao su non xảy ra trên địa bàn, UBND xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, an ninh mạng tiếp tục rà soát, xác minh nội dung thông tin, làm rõ nguồn phát tán của tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin nêu trên.
Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc điều tra, làm rõ vụ lan truyền tin giả về việc bắt giữ cơ sở sản xuất tôm khô giả bằng cao su non, hóa chất độc hại trên địa bàn.
Những giờ qua, nhiều người dân phản ánh nhận được tin nhắn mang tên 'BỘ NN-PTNT' với nội dung cảnh báo bão số 3 mạnh lên thành siêu bão và dự kiến đổ bộ ngày 07/9.
Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: Thông tin về 'doanh nghiệp làm tôm khô giả' đã gây hoang mang trong dư luận. Qua công tác điều tra, xác minh, Công an tỉnh khẳng định đây là tin giả, không đúng sự thật.
Công an tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin lực lượng chức năng bắt giữ cơ sở sản xuất tôm khô giả trên địa bàn là hoàn toàn bịa đặt. Cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng phát tán và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
Sáng 24/6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh khẩn trương vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội về việc 'sản xuất tôm khô giả bằng cao su' trên địa bàn.
Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng lực lượng công an phát hiện cơ sở sản xuất tôm khô bằng cao su non tại xã Cái Nước, UBND tỉnh Cà Mau khẳng định không có vụ việc này, và yêu cầu làm rõ nguồn phát tán, xử lý nghiêm.
Du nhiều lần sử dụng tiền thu của khách để tiêu xài cá nhân nên báo tin giả cho công an bị mất 36 triệu đồng nhằm chiếm đoạt số tiền này.
Công an phường Tân Tạo (TP. Hồ Chí Minh) cho biết đang làm việc, xử lý vi phạm đối với đối tượng Nguyễn Xuân Du (SN 1992) về hành vi 'báo tin giả' liên quan đến an ninh trật tự.
Theo quy định mới, quản trị viên các hội nhóm, fanpage có thể bị phạt tới 70 triệu đồng nếu để nội dung vi phạm pháp luật tồn tại trên nền tảng do mình quản lý.
Từ ngày 1-7-2026, hành vi phát tán tin giả, tin thất thiệt bị tăng mạnh mức xử phạt. Bên cạnh đó, hoạt động livestream bán hàng cũng được đặt dưới những quy định chặt chẽ về trách nhiệm và tính minh bạch.
Từ ngày 1/7, hành vi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội có thể bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.
Từ ngày 1/7/2026, hành khách có hành vi gây rối, tung tin giả về bom mìn, hoặc sử dụng giấy tờ giả có thể bị cấm bay từ 3 tháng đến vĩnh viễn trên tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam.
Trong kỷ nguyên AI, khi tin giả, thông tin sai lệch và các hình thức thao túng nhận thức ngày càng tinh vi, vai trò của báo chí chính thống càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự thật vẫn là giá trị tối thượng.
Báo chí đang khẳng định vai trò là kênh cảnh báo sớm thiết yếu, giúp cộng đồng chủ động ứng phó trước các loại hình thiên tai cực đoan. Tại Đà Nẵng, các cơ quan truyền thông liên tục đổi mới cách thức đưa tin, từ bản tin dự báo đến hướng dẫn kỹ năng trên nền tảng số... Sự chuyển dịch này không chỉ giảm thiểu thiệt hại mà còn là lá chắn tin cậy đẩy lùi tin giả.
Khi AI và deepfake phát triển mạnh, việc nhận diện thông tin sai lệch đang trở thành một kỹ năng cần thiết đối với mỗi người. Tin giả có thể là thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội để báo chí chính thống khẳng định vai trò, giá trị không thể thay thế trong việc bảo vệ sự thật và giữ vững niềm tin xã hội.
Nghiên cứu từ Đại học Alberta cho thấy các nội dung sai lệch về kem chống nắng dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng lại có tốc độ lan truyền và mức độ tương tác vượt xa thông tin chính thống.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Vũ Thùy Trang và Trương Thoại Vinh về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với số lượng lên đến 70.000 hũ yến.
Chiều 12/6, tại Hà Nội, Trường Đại học Điện lực phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia 'Khoa học dữ liệu và một số vấn đề an ninh thông tin trong giai đoạn mới' - Data Science and Emerging Information Security Challenges in the New Era' với sự tham dự của gần 200 đại biểu.
Trường Đại học Điện lực và Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức hội thảo khoa học quốc gia, bàn giải pháp bảo đảm an ninh thông tin trong kỷ nguyên số.
Ngày 11.6, Công an xã Núi Cấm, tỉnh An Giang cho biết đã có báo cáo chính thức làm rõ thông tin phát hiện cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre. Qua xác minh, đây hoàn toàn là thông tin giả, hình ảnh được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Ngày 11/6, Công an xã Núi Cấm cho biết, đã có báo cáo chính thức làm rõ thông tin phát hiện cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre. Qua xác minh, đây hoàn toàn là thông tin giả được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)
Hình ảnh cá sấu xuất hiện trên kênh do em T. tự tạo bằng ứng dụng Gemini (AI) rồi gửi vào nhóm Zalo gia đình để mọi người xem, sau đó mẹ em tin rằng hình ảnh là thật nên trình báo cơ quan chức năng.
Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) khuyến nghị các sĩ tử và các bậc phụ huynh cảnh giác với tin giả trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an điều tra vi phạm phối trộn xăng E10 và xử lý tin giả, Bộ Công Thương triển khai lộ trình kiểm soát.
Từ ngày 1/7/2026, hành vi giả mạo tài khoản mạng xã hội, sử dụng Facebook, TikTok, fanpage hoặc hội nhóm để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống có thể bị xử phạt nặng hơn, mức phạt tối đa lên tới 50 triệu đồng.
Từ ngày 1/7/2026, các hành vi giả mạo tài khoản mạng xã hội, sử dụng Facebook, TikTok, fanpage hoặc hội nhóm để đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống sẽ bị xử phạt nặng hơn theo quy định mới của Chính phủ. Mức phạt tối đa đối với một số hành vi có thể lên tới 50 triệu đồng.
Từ tháng 10.2025 đến khi bị phát hiện, giám đốc một doanh nghiệp ở Thanh Hóa đã tự thiết kế bao bì, giả mạo nhà sản xuất và bán ra thị trường hàng chục nghìn sản phẩm thực phẩm giả.
Sử dụng thông tin giả mạo một nữ sinh viên, Hồng Thiên An (SN 1997, trú tại TP Đà Nẵng) giăng bẫy tình yêu trên mạng với một người đàn ông, rồi chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng.
Từ 1/7, người dùng mạng xã hội cần lưu ý một quy định liên quan đến cung cấp chia sẻ tin giả (tin 'fake')... có thể bị xử phạt nặng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh nữ sinh viên trên mạng xã hội Facebook để kết bạn, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi vay tiền. Tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng.
Dù đang bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Thế Huynh vẫn sử dụng danh tính giả, dựng lên vỏ bọc là chủ sở hữu bất động sản để chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân.
Từ tháng 8/2018 đến tháng 2/2022, tài khoản Facebook mang tên 'Linh Đan' nhiều lần đưa ra các lý do như cần vốn mở cửa hàng kinh doanh, đầu tư làm ăn… để vay tiền. Tin tưởng, ông C. đã 3 lần chuyển cho đối tượng gần 1,6 tỷ đồng.
Dùng ảnh và danh tính giả của phụ nữ trên mạng xã hội để 'lừa tình', Hồng Thiên An đã khiến một người đàn ông tin tưởng chuyển hơn 1,59 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Theo Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vừa điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dùng tài khoản Facebook giả nữ sinh để kết bạn, tạo dựng niềm tin, hứa hẹn tình cảm rồi vay mượn và chiếm đoạt của một người đàn ông nhẹ dạ cả tin với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng...
Sử dụng Facebook tên cô gái, nam thanh niên tại Đà Nẵng suốt gần 4 năm giăng 'bẫy tình' khiến một người đàn ông tại Hà Nội tưởng thật. Nạn nhân 3 lần chuyển gần 1,6 tỷ đồng cho 'bạn gái' qua mạng mượn và bị chiếm đoạt.
Tin vào mối quan hệ tình cảm với một 'nữ sinh viên' quen qua Facebook, một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa hơn 1,5 tỷ đồng.
Đối tượng khai nhận đã mua tài khoản Facebook giả mạo, dựng danh tính 'nữ sinh viên' và sử dụng hình ảnh người khác để tạo lòng tin, qua đó tiếp cận và lừa đảo nạn nhân trong thời gian dài.
Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dùng tài khoản Facebook giả nữ sinh để kết bạn, tạo dựng niềm tin, hứa hẹn tình cảm rồi vay mượn và chiếm đoạt của một người đàn ông nhẹ dạ cả tin với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
Các hình thức lợi dụng mạng xã hội để giả mạo tài khoản, fanpage, hội nhóm nhằm phát tán thông tin giả, sai sự thật hoặc lừa đảo người dùng ngày càng phổ biến. Từ ngày 1/7/2026, quy định xử phạt đối với các hành vi này tiếp tục được siết chặt với mức phạt tăng cao hơn trước.
Thông tin giả, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội (MXH) đang gây ra nhiều hệ lụy đối với đời sống, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, không ít trường hợp vi phạm vẫn tái diễn do chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe.
Mạng xã hội (MXH) đang hiện diện sâu rộng trong đời sống và có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Hiện nay, nhiều người sở hữu một hoặc nhiều tài khoản MXH để đăng bài, chia sẻ thông tin, bình luận. Bên cạnh những thông tin tích cực, hữu ích, trên MXH cũng có không ít thông tin giả, sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, doanh nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh luôn là yêu cầu cấp thiết.
Lực lượng chức năng vừa xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một người đàn ông đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook về việc thóc phơi ngoài trời 'nổ thành bỏng', gây hiểu nhầm và thu hút nhiều tương tác trên mạng xã hội.
Việc Nghị định 174/2026/NĐ-CP tăng mức phạt, có tính răn đe và tiến hành khóa tài khoản số, sẽ làm cho mạng xã hội 'sạch hơn' và tin giả mạo, thông tin sai sự thật khó còn đất sống.
Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP, hành vi chia sẻ tin giả, thông tin sai sự thật trên nền tảng điện tử, mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng.
Sợ bị gia đình phát hiện việc bán xe môtô cùng trang sức, điện thoại di động để lấy tiền tiêu xài, chị N.N.O đã đến Công an phường Vĩnh Tế (An Giang) trình báo tin giả bị cướp tài sản.
Ngày 27/5, Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 3,5 triệu đồng đối với chị N.N.O. (sinh năm 2007, cư trú xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) có hành vi 'Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền'.