Tin bóng đá chiều 23/7: MU vẫn có thể bị loại khỏi Top 4 giải Ngoại hạng; Messi lại lập thêm nhiều kỷ lục; Zidane sa thải nguyên một đội bóng

Những tin tức bóng đá thế giới hấp dẫn trong 12 giờ qua trên báo Thế giới & Việt Nam.

Cơ hội vào Top 4 chia đều cho cả 3 đội.

Man Utd, Chelsea và cả Leicester vẫn còn quyền tự quyết

Vòng 37 Premier League đã khép lại với những kết quả đáng quên với cả Chelsea, Man Utd lẫn Leicester. Trong khi Chelsea (thua Liverpool 3-5) và Leicester (thua Tottenham 0-3) trắng tay khi phải làm khách, Man Utd (hòa West Ham 1-1) cũng chỉ giành được 1 điểm hú vía trên sân nhà Old Trafford

Như vậy, cuộc đua giành 2 vị trí cuối cùng của Top 4 vẫn chưa ngã ngũ và sẽ chỉ được ấn định sau vòng hạ màn vào ngày chủ nhật với khá nhiều “kịch bản”.

Về lý thuyết, Man Utd và Chelsea - hai đội hiện đang lần lượt giữ vị trí số 3 và 4 trên bảng xếp hạng sau vòng 37, đang là những đội có lợi thế với 1 điểm nhiều hơn Leicester. Dù vậy, thực tế là cả 3 đội bóng này đều còn trong tay quyền tự quyết. Sáng cửa hơn đương nhiên vẫn là Quỷ đỏ cùng The Blues bởi họ chỉ cần 1 điểm ở trận đấu cuối cùng là đạt được mục tiêu.

Dù vậy, Chelsea sẽ không “dễ thở” khi phải đối đầu với Wolves, đối thủ của họ cũng rất khát thắng để đảm bảo vị trí thứ 6. Còn Man Utd sẽ phải làm khách trước chính Leicester, đội không còn lựa chọn nào khác ngoài nỗ lực hết sức để giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, nếu Chelsea để thua, Leicester và MU sẽ dắt tay nhau vào top 4 nếu hai đội kết thúc bằng một trận hòa. Khi đó, “Bầy cáo” sẽ vượt mặt The Blues nhờ hiệu số vượt trội (đang là +28 so với +13).

Tất cả các trận đấu vòng 38 Premier League sẽ được diễn ra cùng giờ, vào lúc 22h00 ngày chủ nhật 26/7.

Lionel Messi đã phá vỡ 11 kỷ lục trong mùa giải này

Các kỷ lục của siêu tiền đạo Barca bao gồm Số lần đoạt vua phá lưới (với 25 bàn thắng ở La Liga 2019/20, Lionel Messi trở thành người có 7 danh hiệu Pichichi, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu); Kiến tạo nhiều nhất (với 21 kiến tạo mùa này, Messi vượt qua Xavi để trở thành người kiến tạo nhiều nhất trong một mùa La Liga): Người đầu tiên có cùng 20 bàn và 20 kiến tạo trở lên trong một mùa giải; Cầu thủ xuất sắc nhất tháng nhiều lần nhất (Mùa này, Messi đã đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 7 lần - nhiều nhất trong lịch sử La Liga); Liên tục ghi 20 bàn mỗi mùa (Mùa giải 2019-20, Messi đã đưa chuỗi mùa giải liên tiếp ghi nhiều hơn 20 bàn của mình lên con số 12 - kỷ lục của La Liga); Góp công trong 1000 bàn thắng (Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp dấu giày vào 1000 bàn thắng. Ở thời điểm Messi chạm tới mốc này vào tháng 2/2020, anh đã có 696 bàn và 306 kiến tạo, sau khi ghi 4 bàn vào lưới Eibar); Có nhiều trận thắng nhất (Messi giành chiến thắng thứ 500 ở mùa giải 2019/20, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha làm được điều này); Phá kỷ lục của Ronaldo (Cristiano Ronaldo là người giữ kỷ lục số hat-trick La Liga trước đó với 34 hat-trick, nhưng Messi đã có 36 hat-trick sau khi mùa giải này kết thúc); Kỷ lục ở El Clasico (Messi là cầu thủ tham gia nhiều trận 'Kinh điển' nhất lịch sử. Anh đã có 43 lần khoác áo Barcelona đấu Real Madrid); 15 mùa liên tiếp ghi bàn ở Champions League (Sau khi ghi bàn vào lưới Slavia Prague vào tháng 10, Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn sau 15 mùa giải Champions League liên tiếp); và Nhiều nạn nhân nhất ở Champions League (Messi giờ đã ghi bàn trước nhiều câu lạc bộ trong lịch sử Champions League hơn bất kỳ cầu thủ nào khác, với 34 nạn nhân).

15 cầu thủ Real Madrid nằm trong danh sách đen bị thanh lý

Đội bóng sẽ thanh lọc cầu thủ cho mùa giải mới.

Sau những kế hoạch mua sắm không đem lại hiệu quả, Real chuẩn bị thực hiện thêm một cuộc cách mạng nhân sự nữa. Đầu mùa này, với việc bổ sung lực lượng chất lượng, Real hoàn toàn lạc quan sẽ dễ dàng thâu tóm danh hiệu La Liga 2019/20. Tuy nhiên, người ta chỉ thấy 303 triệu euro của Perez ném vào thị trường chuyển nhượng vô nghĩa đến nhường nào.

Theo nguồn tin từ Diario Gol, “ông trùm” nhà Trắng sẽ thực hiện một cuộc cách mạng nhân sự mới trong mùa Hè 2020 và khoảng 15 cái tên phải ra đi.

Trường hợp đầu tiên là Gareth Bale còn hợp đồng với Real đến năm 2022 nhưng không còn nằm trong kế hoạch Zidane. Tiếp theo là James Rodriguez, Real không mong đợi sẽ thu về một khoản tiền ở thương vụ này nhưng họ vẫn muốn có một cuộc đàm phán nhằm sớm tìm ra lối thoát cho cả hai.

2 trường hợp tiếp theo trong danh sách còn có Luka Jovic và Isco. Nếu như Jovic được ví với quả “bom xịt” tại Bernabeu, Isco đang phải chờ những lời mời ở giải Ngoại hạng Anh. Lúc này, Real vẫn muốn bán cầu thủ Tây Ban Nha với giá hơn 50 triệu euro. Tương tự trường hợp Isco là Vázquez, Brahím Díaz và Álvaro Odriozola cũng đang phải tìm cho mình một bến đỗ mới và Real đang trực sẵn điện thoại để chờ thêm các lời đề nghị.

4 cái tên cuối cùng là Sergio Reguilón, Take Kubo, Óscar Rodríguez và Reinier hiện vẫn đang được xem xét. Nếu như không có gì tiến bộ, Real vẫn có thể lên kế hoạch mang các cầu thủ này đem cho mượn.

Tuệ Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-bong-da-chieu-237-mu-van-co-the-bi-loai-khoi-top-4-giai-ngoai-hang-messi-lai-lap-them-nhieu-ky-luc-zidane-sa-thai-nguyen-mot-doi-bong-119926.html